Chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- (GLO)- Riêng 10 tháng năm 2016, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Gia Lai đã kết nạp 116 quần chúng ưu tú vào Đảng, đồng thời quyết định công nhận chính thức cho 74 đảng viên hết thời gian dự bị theo quy định.

Trao đổi với chúng tôi về công tác tạo nguồn phát triển đảng viên trong thời gian qua, ông Trần Thanh Bình-Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Gia Lai cho biết: “Các tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng thường xuyên chỉ đạo các đoàn thể tạo nguồn, lựa chọn những cá nhân thật sự tiêu biểu để bồi dưỡng kết nạp vào Đảng.

Mặt khác, Ban Tổ chức Đảng ủy khối đã phối hợp cùng các TCCS Đảng thực hiện chặt chẽ, đúng quy định Điều lệ Đảng và các hướng dẫn liên quan về thủ tục, quy trình phát triển đảng viên. Nhiều cơ quan, đơn vị đã gắn công tác phát triển đảng viên với việc lựa chọn, quy hoạch tạo nguồn cán bộ. Đặc biệt, nhiều đảng viên mới đã được cấp ủy, lãnh đạo cơ quan đơn vị kịp thời đưa vào quy hoạch, cũng như tiến hành quy trình bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo quản lý”.

 

Ảnh: T.N
Ảnh: T.N

Trong giai đoạn 2012-2016, các tổ chức đoàn thể đã bồi dưỡng, lựa chọn, giới thiệu cho chi bộ Đảng 1.690 quần chúng ưu tú. Các TCCS Đảng đã công nhận và cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 1.571 quần chúng. Qua đó, giúp quần chúng nâng cao nhận thức chính trị, xây dựng niềm tin và động cơ phấn đấu để trở thành đảng viên. Kết quả kiểm tra cuối khóa của các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng đều đạt 100%, trong đó tỷ lệ khá và giỏi bình quân trên 75%...

Đồng thời, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Gia Lai đã quyết định kết nạp gần 540 quần chúng ưu tú vào Đảng (bình quân năm đạt hơn 5% so với tổng số đảng viên đầu năm). Riêng 10 tháng năm 2016, Đảng bộ kết nạp 116 quần chúng ưu tú vào Đảng, đồng thời quyết định công nhận chính thức cho 74 đảng viên hết thời gian dự bị theo quy định. Đến nay, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh có gần 2.440 đảng viên thuộc 87 TCCS Đảng. Những TCCS Đảng tiêu biểu trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên những năm qua như Đảng bộ Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum, Đảng bộ Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Đảng bộ Trường Cao đẳng Nghề Gia Lai, chi bộ Tỉnh Đoàn, Đảng bộ Sở Công thương, Đảng bộ Bảo hiểm Xã hội, chi bộ Sở Xây dựng...

 

Ảnh: T.N
Ảnh: T.N

Tuy nhiên, công tác tạo nguồn phát triển đảng viên của Đảng bộ khối cũng gặp một số khó khăn như: một số cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp không có tổ chức Đoàn Thanh niên nên đoàn viên trong độ tuổi phải sinh hoạt ghép ở đơn vị khác. Do đó, việc đánh giá lựa chọn quần chúng ưu tú chưa được kịp thời và sâu sát. Bên cạnh đó, nguồn phát triển đảng viên trong các cơ quan hành chính ngày càng thu hẹp hơn, do chỉ tiêu số lượng biên chế ít và đang thực hiện chủ trương chung về tinh giản biên chế. Ngoài ra, đối với quần chúng là sinh viên trong các trường chuyên nghiệp của tỉnh tuy số lượng đông, nhưng thời gian học tập ngắn nên cũng trở ngại cho quá trình theo dõi đánh giá, lựa chọn quần chúng ưu tú để kết nạp đảng viên…
 

Trao chứng nhận bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới.               Ảnh: T.N
Trao chứng nhận bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới. Ảnh: T.N

Để thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên hàng năm với tỷ lệ từ 5,5% trở lên, ông Nguyễn Đình Tiến-Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Gia Lai cho biết: Trong thời gian tới, các TCCS Đảng phối hợp tốt với lãnh đạo cơ quan, đơn vị gắn công tác phát triển đảng viên với thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên từ nay đến năm 2020. Chủ động rà soát nguồn dự kiến kết nạp đảng viên ngay từ đầu năm, có kế hoạch phân công tổ chức đoàn thể, đảng viên giúp đỡ, kịp thời đánh giá và xem xét những quần chúng ưu tú phấn đấu tốt. Phân công trách nhiệm cho các đoàn thể thực hiện công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên là các đối tượng trẻ, nữ, dân tộc thiểu số, nhất là trong lực lượng đoàn viên thanh niên. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, phát triển đảng viên...

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch HĐND thị xã Mai Thế Phụng (bìa trái) và Phó Chủ tịch UBND thị xã Đặng Xuân Toàn (bìa phải) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Chánh Văn phòng HĐND&UBND thị xã Ảnh Nguyễn Sang

Ayun Pa có tân Chánh Văn phòng HĐND-UBND

(GLO)- Sáng 28-3, UBND thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch UBND thị xã về công tác cán bộ. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, các ban, ngành của thị xã Ayun Pa
Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

(GLO)- Chiều 26-3, Thường trực HĐND TP. Pleiku tổ chức phiên giải trình giữa 2 kỳ họp HĐND để làm rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư công nguồn ngân sách trung ương và công tác chuẩn bị đầu tư của một số dự án trọng điểm, chậm tiến độ trên địa bàn thành phố.
Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

(GLO)-

Ngày 22-3, đoàn giám sát do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP. Pleiku về việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2025.