Thống nhất dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai (nhiệm kỳ 2016-2021)

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 4-2, Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị thống nhất dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021). Đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.
 

Ảnh: Vĩnh Hoàng
Ảnh: Vĩnh Hoàng

Căn cứ theo quy định, số lượng đại biểu HĐND tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021) là 80 người. Trên cơ sở số lượng đại biểu bầu và dân số, toàn tỉnh sẽ có 26 đến 27 đơn vị bầu cử. Về cơ cấu, đại biểu nhiệm kỳ cũ tái cử là 23 người, đại biểu nhiệm kỳ mới là 57 người; có ít nhất 35% đại biểu là nữ trúng cử; đại biểu dân tộc thiểu số trúng cử là 32,5%; đại biểu người ngoài Đảng 10%; đại biểu tôn giáo 3,75%; khối doanh nghiệp 3,75%. Số lượng đại biểu tính theo phân cấp quản lý được phân bổ như sau: cấp tỉnh 44 đại biểu, cấp huyện 36 đại biểu.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Văn Trang nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp là sự kiện quan trọng của cả nước và của tỉnh. Vì vậy, các ban, ngành và MTTQ cần tập trung làm tốt công tác chuẩn bị bầu cử, tiến hành hiệp thương để giới thiệu đại biểu; các ban của HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND và UBND tỉnh cần xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai nhiệm vụ từ nay đến ngày bầu cử.

Theo lịch, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp sẽ diễn ra vào ngày 22-5-2016.

Vĩnh Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.