Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Ayun Pa và huyện Krông Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 20-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Ayun Pa lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015-2020) chính thức khai mạc. Tham dự Đại hội có 176 đại biểu ưu tú đại diện cho 1.550 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Thị xã Ayun Pa khai mạc Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Nguyễn Giác
Thị xã Ayun Pa khai mạc Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Nguyễn Giác

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ: Trong 5 năm (2010-2015), Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc thị xã Ayun Pa đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVII. Kinh tế tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Sự nghiệp văn hóa-xã hội phát triển cả về quy mô và chất lượng. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện rõ rệt. Quốc phòng-an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở được củng cố, kiện toàn…
 

Đại biểu biểu quyết các nội dung trong phiên khai mạc Đại hội. Ảnh: Nguyễn Giác
Đại biểu biểu quyết các nội dung trong phiên khai mạc Đại hội. Ảnh: Nguyễn Giác

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tập trung tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Huy động mọi nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của thị xã để đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp-xây dựng, thương mại-dịch vụ. Huy động tổng hợp các nguồn lực hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, xây dựng thị xã Ayun Pa phát triển toàn diện, trở thành vùng động lực phía Đông Nam của tỉnh.
 

Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Nguyễn Giác
Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Nguyễn Giác

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ cần tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, đầu tư xây dựng nông thôn, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp giúp nông dân làm chủ và vươn lên thoát nghèo bền vững; bên cạnh đó cần đề ra các giải pháp cụ thể trên từng lĩnh vực gắn với thực tế; xây dựng tập thể lãnh đạo đoàn kết thống nhất xây dựng, hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, phấn đấu xây dựng thị xã vững mạnh, xứng tầm là đô thị trung tâm trong khu vực.

* Cùng ngày, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Krông Pa lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020) đã chính thức khai mạc. Dự Đại hội có 200 đảng viên đại diện cho 2.070 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

 

Ảnh: Văn Ngọc
Ảnh: Văn Ngọc

Báo cáo chính trị tại Đại hội đã ghi: Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV (nhiệm kỳ 2010-2015). Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm (2011-2015) là 13,27%. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả khả quan. Công tác y tế, dân số, gia đình, trẻ em cũng đạt được một số kết quả tích cực. Sự nghiệp giáo dục-đào tạo được đầu tư và phát triển. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng được chú trọng đúng mức. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 565 đảng viên, đạt bình quân 7%/năm, vượt chỉ tiêu nghị quyết…

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế theo hướng bền vững, trong đó ưu tiên phát triển nông-lâm nghiệp toàn diện; hoàn thành quy hoạch đất sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; khai thác có hiệu quả các công trình thủy lợi; thực hiện tốt các chương trình giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất giáo dục-đào tạo và y tế. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

 

t
Ảnh: Văn Ngọc

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Đình Thu lưu ý: Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ huyện cần xác định rõ sản xuất nông-lâm nghiệp vẫn là tiềm năng, thế mạnh của huyện; vì vậy cần đổi mới mạnh mẽ trong nhận thức, hành động về cung cách và lề lối sản xuất, phải mạnh dạn đầu tư công nghệ mới vào trong trồng trọt, chăn nuôi, ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm tăng năng suất, chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. Krông Pa là huyện nghèo nhất tỉnh với 10 xã đặc biệt khó khăn, 70% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số nên việc xóa đói giảm nghèo phải xem là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của Đảng bộ…

Nguyễn Giác-Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.