Đảng bộ huyện Đak Đoa: Lãnh đạo hiệu quả các nhiệm vụ chính trị địa phương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo đánh giá tại Hội nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đak Đoa khóa XV (mở rộng), 6 tháng đầu năm, cơ cấu kinh tế huyện tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 17 tỷ đồng-đạt gần 59% so với Nghị quyết.
 

Ảnh: T.N
Ảnh: T.N

Sản xuất nông-lâm nghiệp được duy trì và phát triển, huyện đã tập trung lãnh đạo đẩy mạnh sản xuất, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi. Trong đó toàn huyện gieo trồng được 3.421,8 ha vụ Đông Xuân-vượt 0,2% kế hoạch đề ra, gieo trồng được 4.197 ha cây trồng trong vụ mùa. Đàn gia súc và gia cầm tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Về xây dựng cơ bản, có 54 công trình được triển khai đầu tư mới trong năm 2015. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai đồng bộ và đạt hiệu quả, đã thành lập Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới huyện và hướng dẫn UBND các xã xây dựng phương án triển khai nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất và nguồn vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ.

Bên cạnh đó, công tác giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm. Công tác xóa đói giảm nghèo và thực hiện các chính sách về an sinh xã hội, được chỉ đạo thực hiện thường xuyên, kịp thời. Huyện đã phối hợp mở 3 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, với 90 học viên, giải quyết việc làm mới cho 763 lao động. Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Huyện đã cấp 467 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 3.082.391 m2, chuyển quyền sử dụng đất 516 hồ sơ, với diện tích 827.245 m2. Ngoài ra, công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được giữ vững.

 

Ảnh: T.N
Ảnh: T.N

Mặt khác, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ  trên lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp 71 đảng viên, hiện nay Đảng bộ huyện có 2.651 đảng viên. Đồng thời, đã triển khai quán triệt, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10, thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) của Đảng, gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2015.

Cùng với đó, Huyện ủy đã làm tốt công tác duyệt nội dung, nhân sự và chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng cấp cơ sở tại 52/52 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; tiếp tục công tác rà soát và bổ sung quy hoạch cán bộ, cùng các công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020)…

Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.