Đảm bảo dân chủ, khách quan và công bằng giữa các ứng cử viên khi thực hiện quyền vận động bầu cử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Gia Lai vừa tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (QH) khoá XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011-2016.
Tham dự hội nghị có ông Hà Sơn Nhin- Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử (BC) đại biểu QH khoá XIII và đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011-2016, Phạm Đình Thu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban BC tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành và đoàn thể tỉnh, cùng hơn 130 vị là ứng cử viên đại biểu QH khoá XIII và đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011-2016. Chủ trì hội nghị là bà Nay Lan- Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban BC tỉnh…
Ảnh: Thanh Nhật
Ảnh: Thanh Nhật
Tại hội nghị, các ứng cử viên đã nghe ông Hoàng Công Lự- Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban BC tỉnh thông báo về tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ HĐND- UBND tỉnh khoá IX (2004-2011), nghe Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh công bố kế hoạch triển khai công tác vận động BC đối với các ứng cử viên đại biểu QH khoá XIII và đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011-2016.
Theo đó từ ngày 3-5 đến hết ngày 18-5-2011, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh và các địa phương trong tỉnh sẽ phối hợp tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp tiến hành bước vận động BC theo quy định. Trong đó, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử đại biểu QH (theo kế hoạch của tỉnh) và những người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh (theo kế hoạch của huyện). Đối với người ứng cử đại biểu QH ít nhất là 10 cuộc tiếp xúc cử tri, người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh ít nhất là 5 cuộc tiếp xúc cử tri...
Trao đổi tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban BC tỉnh Phạm Đình Thu đề nghị các ứng cử viên trong quá trình thực hiện khâu tiếp xúc cử tri cần phối hợp với địa phương và đơn vị chủ trì, để sắp xếp kế hoạch và thời gian tiếp xúc cử tri phù hợp ở từng đơn vị BC, tránh hiện tượng tổ chức dàn trải và lặp lại nhiều lần làm ảnh hưởng đến thời gian lao động sản xuất của nhân dân. Ở các điểm tiếp xúc cần bố trí có ứng cử viên là lãnh đạo chủ chốt tại địa phương, để thuận tiện trong việc đối thoại và giải đáp những vấn đề mà cử tri quan tâm đề cập...  
Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Nay Lan nhấn mạnh, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh sẽ chú trọng làm tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các cấp tạo điều kiện tốt nhất để ứng cử viên đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri, thực hiện quyền vận động BC theo luật định, đảm bảo dân chủ, khách quan và công bằng giữa các ứng cử viên trong cuộc BC...
Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

Pleiku: Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử

(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.
Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay tại tỉnh Ratanakiri

(GLO)- Đoàn công tác của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai do bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).
Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thí sinh Nguyễn Cẩm Nhung đạt giải nhất kỳ thi thứ 6 tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(GLO)- Ngày 15-4, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn” với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam” đã thông báo danh sách thí sinh đạt giải tại kỳ thi thứ 6.