Đem trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đến với Đại hội XI của Đảng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đem trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đến với Đại hội XI của Đảng ảnh 1
 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng diễn ra từ ngày 12 đến ngày 19-1-2011 tại thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước. Đoàn đại biểu Gia Lai do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy- Hà Sơn Nhin làm Trưởng đoàn. Trước khi lên đường đi dự Đại hội, đồng chí có cuộc trao đổi với Gia Lai Điện tử.
P.V: Xin đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết cảm nghĩ của mình trước khi đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng?Đồng chí Hà Sơn Nhin: Bản thân tôi cũng như các đồng chí trong đoàn đại biểu cảm thấy rất vinh dự, tự hào được thay mặt cho 35 ngàn đảng viên trong toàn Đảng bộ và hơn 1,3 triệu nhân dân các dân tộc trong tỉnh tham dự sự kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại này. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng nhận thấy trách nhiệm nặng nề, là phải đem hết khả năng trí tuệ để thể hiện ý chí và nguyện vọng của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.Như chúng ta thấy, những ngày này các phong trào thi đua của cả nước, của tỉnh hướng về Đại hội hết sức sôi nổi và khẩn trương. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa sâu sắc, tôi tin tưởng rằng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp, đáp ứng được sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước nói chung, Gia Lai nói riêng. P.V: Đồng chí và các thành viên trong đoàn sẽ chuyển tải những thông điệp và kỳ vọng gì của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đến Đại hội? Đồng chí Hà Sơn Nhin: Đại hội diễn ra vào dịp chuẩn bị kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2011) và trước thềm năm mới Tân Mão-2011. Cùng với cả nước, chúng ta cũng vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Tại Đại hội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã phát biểu chỉ đạo: “Thành công của Đại hội là một đóng góp quan trọng trực tiếp vào sự thành công của Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng”. Những kết quả đạt được của Gia Lai trong nhiệm kỳ qua góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng. Chúng tôi cũng sẽ chuyển đến Đại hội những vấn đề mà thực tiễn đang đặt ra cần có sự điều chỉnh, đầu tư thỏa đáng cho các tỉnh Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng để Tây Nguyên thực sự phát triển trở thành vùng kinh tế động lực của cả nước trong thời gian đến. Qua đó tạo điều kiện cho Gia Lai vượt qua khó khăn thử thách phát triển nhanh hơn, bền vững hơn.P.V: Cá nhân đồng chí và các thành viên trong đoàn sẽ làm gì để góp phần vào thành công của Đại hội? Đồng chí Hà Sơn Nhin: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng có nhiệm vụ tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X; tổng kết 20 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2001-2010, đề ra chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020; lựa chọn bầu ra những đại biểu ưu tú nhất của Đảng để lãnh đạo đưa đất nước tiếp tục phát triển đi lên. Được tham dự một kỳ đại hội quan trọng, chúng tôi xác định phải chuẩn bị thật tốt về mọi mặt, tham gia tích cực vào quá trình tổ chức Đại hội. Trách nhiệm của chúng tôi là chuyển tải đầy đủ ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đến Đại hội; tham gia đầy đủ các phiên họp, thực hiện quyền bầu cử đúng quy định, góp ý xây dựng các dự thảo văn kiện, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước... Chúng tôi sẽ phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên, làm tròn trách nhiệm của người đại biểu, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà. Chúng tôi sẽ thông báo đầy đủ, chính xác kết quả Đại hội đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, từ đó động viên toàn Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh nỗ lực quyết tâm cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng.P.V: Xin cảm ơn đồng chí!
Thất Sơn (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch HĐND thị xã Mai Thế Phụng (bìa trái) và Phó Chủ tịch UBND thị xã Đặng Xuân Toàn (bìa phải) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Chánh Văn phòng HĐND&UBND thị xã Ảnh Nguyễn Sang

Ayun Pa có tân Chánh Văn phòng HĐND-UBND

(GLO)- Sáng 28-3, UBND thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch UBND thị xã về công tác cán bộ. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, các ban, ngành của thị xã Ayun Pa
Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

(GLO)- Chiều 26-3, Thường trực HĐND TP. Pleiku tổ chức phiên giải trình giữa 2 kỳ họp HĐND để làm rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư công nguồn ngân sách trung ương và công tác chuẩn bị đầu tư của một số dự án trọng điểm, chậm tiến độ trên địa bàn thành phố.
Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

(GLO)-

Ngày 22-3, đoàn giám sát do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP. Pleiku về việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2025.