Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân làm việc tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều ngày 5-9, tại Hội trường 2-9 (TP.Pleiku) Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân cùng đại diện Văn phòng Chính phủ, các Cục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh cùng các sở, ban, ngành liên quan.

Ảnh: Đức Thụy
Ảnh: Đức Thụy

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Phạm Thế Dũng- Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo tóm tắt những kết quả đã đạt cũng như chưa đạt trên lĩnh vực kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh từ đầu năm đến nay. Theo đó, tuy gặp một số khó khăn do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu nhưng Gia Lai vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng khá; sản xuất công nghiệp đạt 2.615 tỉ đồng, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước; tổng mức bán lẻ và dịch vụ đạt 6.478 tỉ đồng, tăng 24,6%; tổng thu ngân sách đạt 1.220 tỉ đồng, tăng 3,9%. Riêng kim ngạch xuất khẩu giảm 25%...Đối với lĩnh vực văn hoá xã hội nổi bật nhất là tỉnh đã thực hiện luân phiên cử 86 bác sĩ về các trạm y tế xã để khám chữa bệnh cho nhân dân; chuẩn bị đầy đủ phương tiện, thiết bị, cơ số thuốc, vật tư, hoá chất để phòng chống và điều trị dịch cúm A(H1N1); Tập trung chuẩn bị tốt Festival cồng chiêng quốc tế Gia Lai- Việt Nam lần thứ nhất sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 11-2009…

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh mong muốn Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm đến một số kiến nghị của Gia Lai như: xây dựng thêm một trường phổ thông dân tộc nội trú phía Đông của tỉnh và nâng cấp qui mô các trường nội trú huyện; Đầu tư xây dựng Phân hiệu Trường Đại học Nông lâm TP.Hồ Chí Minh tại Gia Lai; Cho phép tuyển giáo viên mầm non ở các xã vùng 1 và vùng 2 để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên như hiện nay; Đề nghị các bộ phân cấp cho địa phương được quản lý 1 số dự án từ nguồn vốn viện trợ, vốn vay thuộc các bộ: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động- Thương binh và Xã hội, Văn hoá- Thể thao và Du lịch để chủ động quản lý, phân cấp cho các ngành, các huyện để thực hiện dự án đầu tư nhanh hơn…

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân đã tuyên dương kết quả của tỉnh đạt được từ đầu năm đến nay trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, ông đặc biệt nhấn mạnh: Về kim ngạch xuất khẩu của tỉnh giảm, đó là xu thế chung nhưng Gia Lai cũng cần có biện pháp đẩy mạnh công việc này; cần đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn kiên cố hoá trường học vì sau 2 năm triển khai, Gia Lai mới chỉ giải ngân được 50% số vốn được cấp; Nâng tỉ lệ đào tạo nghề, trong đó cần quan tâm đến con em là người đồng bào dân tộc thiểu số, bên cạnh đó cần xem xét lại việc huyện nào cũng thành lập trung tâm dạy nghề, xem có hiệu quả không, qua đó có thể thành lập trung tâm dạy nghề theo cụm huyện; Dành thời gian đi khảo sát những địa phương đã làm tượng đài Bác Hồ để học tập cũng như rút kinh nghiệm, tránh bị hư hỏng sau này…Đối với những kiến nghị của Gia Lai, Phó Thủ tướng hứa sẽ xem xét và trình Thủ tướng Chính phủ để giải quyết.

Bà Nay H’Tuyết - Giám đốc Sở Giáo dục và Đạo tạo nhận quà của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Đức Thụy
Bà Nay H’Tuyết- Giám đốc Sở Giáo dục và Đạo tạo nhận quà của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Đức Thụy

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tặng 100 ti vi cho giáo viên nghèo của tỉnh, đồng thời thay mặt Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, hỗ trợ ngành Giáo dục và Đào tạo trong năm 2008-2009 cho ông Phạm Thế Dũng- Chủ tịch UBND tỉnh và ông Măng Đung- Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Minh Dưỡng

Có thể bạn quan tâm

Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

Họp phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND TP. Pleiku năm 2024

(GLO)- Chiều 26-3, Thường trực HĐND TP. Pleiku tổ chức phiên giải trình giữa 2 kỳ họp HĐND để làm rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư công nguồn ngân sách trung ương và công tác chuẩn bị đầu tư của một số dự án trọng điểm, chậm tiến độ trên địa bàn thành phố.
Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

Thành phố Pleiku: Vẫn còn tình trạng trễ hẹn khi giải quyết thủ tục hành chính

(GLO)-

Ngày 22-3, đoàn giám sát do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai Trương Văn Đạt làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP. Pleiku về việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2025.