Câu lạc bộ Sao Vàng đất Việt tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 28-10, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đã có buổi làm việc với Câu lạc bộ (CLB) Sao Vàng đất Việt về công tác xúc tiến đầu tư và thương mại. Cùng dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Phước Thành; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. 

Quang cảnh buổi làm việc giữa lãnh đạo UBND tỉnh và Câu lạc bộ Sao Vàng đất Việt. Ảnh: Vũ Thảo
Quang cảnh buổi làm việc giữa lãnh đạo UBND tỉnh và Câu lạc bộ Sao Vàng đất Việt. Ảnh: Vũ Thảo

Về phía Câu lạc bộ Sao Vàng Đất Việt có ông Nguyễn Phúc Long-Chủ tịch CLB Sao Vàng đất Việt, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đầu tư Thăng Long; lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; cùng một số thành viên CLB là doanh nghiệp ở một số tỉnh, thành phố trong cả nước.

Mở đầu buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND Hồ Phước Thành bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp và làm việc với lãnh đạo CLB Sao Vàng đất Việt cũng như các doanh nghiệp cùng đi trong đoàn. Phó Chủ tịch UBND Hồ Phước Thành cho rằng, Gia Lai nằm ở phía Bắc Tây Nguyên, có diện tích tự nhiên hơn 15 ngàn km2, lớn nhất khu vực và lớn thứ 2 cả nước, nơi có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú. Gia Lai là địa phương có nhiều tiềm năng thuận lợi cho phát triển công nghiệp-thương mại, nhất là công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo. Hiện nay, tỉnh đã quy hoạch 21 cụm công nghiệp, trong đó có 12 cụm công nghiệp đã được UBND tỉnh thành lập, nguồn nguyên liệu nông sản trên địa bàn phong phú, ổn định như: cà phê, cao su, mía, sắn, chè... tạo tiền đề cho các nhà đầu tư quan tâm phát triển công nghiệp chế biến và gắn kết lâu dài với tỉnh Gia Lai. Với vị thế là cửa ngõ của khu vực, tỉnh Gia Lai không chỉ trở thành đầu mối giao thương, trung chuyển hàng hóa, dịch vụ thương mại trong tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam, mà còn là đầu mối giao thông quan trọng kết nối Tây Nguyên với các tỉnh khu vực miền Trung và Đông Nam Bộ. Những điều kiện thuận lợi này đang từng bước được tỉnh Gia Lai phát huy hiệu quả, mở ra “cánh cửa” mới để chào đón các nhà đầu tư tiềm năng vào 4 lĩnh vực thế mạnh bao gồm: nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo và du lịch. Hiện tỉnh Gia Lai đang tập trung phát triển vùng cây ăn trái, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, dược liệu, chăn nuôi. Tuy nhiên, phát triển trang trại quy mô còn nhỏ vì vậy mong muốn nhà đầu tư quan tâm đầu tư vào các dự án chăn nuôi, trong đó có dự án chế biến sâu đối với sản phẩm chăn nuôi. Bên cạnh đó, còn tập trung phát triển công nghiệp chế biến, hàng tiêu dùng, lĩnh vực năng lượng tái tạo, dịch vụ y tế, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, các dự án đô thị, trung tâm thương mại; khu-cụm công nghiệp.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Vũ
Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Vũ Thảo

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Phúc Long-Chủ tịch CLB Sao Vàng đất Việt, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đầu tư Thăng Long cho biết, CLB hiện là nơi tập hợp các doanh nghiệp đạt giải thưởng Sao Vàng đất Việt, một giải thưởng uy tín cấp quốc gia với 1.000 doanh nghiệp đã từng đạt các giải thưởng uy tín cấp quốc gia. CLB hiện có 75 thành viên Ban chấp hành hoạt động trên các lĩnh vực, đều là những doanh nghiệp có nhiệt huyết, có tiềm lực. Hôm nay đến làm việc với tỉnh Gia Lai mong muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư tại đây. Chúng tôi mong muốn đối với những dự án đang tham gia vào đầu tư trên địa bàn thì tỉnh tạo điều kiện thuận lợi nhất để triển khai đầu tư, tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, mong sự vào cuộc của chính quyền để tháo gỡ khó khăn về vấn đề quỹ đất, giải phóng mặt bằng để doanh nghiệp đầu tư. Đối với những dự án nào có quỹ đất sạch nên cho phép nhà đầu tư phối hợp để giới thiệu cho doanh nghiệp nghiên cứu triển khai để thúc đẩy thực hiện các dự án sớm nhất. Đặc biệt, mong muốn tỉnh tạo cơ chế, tháo gỡ những khó khăn để các nhà đầu tư mạnh dạn mở rộng quy mô, tạo môi trường đầu tư tốt, minh bạch, đây chính là “bệ đỡ” cho nhà đầu tư phát triển. 

Ông Nguyễn Phúc Long-Chủ tịch CLB Sao Vàng đất Việt, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đầu tư Thăng Long
Ông Nguyễn Phúc Long-Chủ tịch CLB Sao Vàng đất Việt, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đầu tư Thăng Long phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Vũ Thảo

Buổi làm việc đã ghi nhận nhiều ý kiến của các doanh nghiệp đã đầu tư một số dự án tại địa bàn tỉnh và đang quan tâm đến công tác thu hút đầu tư của tỉnh trên lĩnh vực tiềm năng như công nghiệp, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao; đồng thời đã đưa ra những ý tưởng mới mang tính khả thi cao có thể đưa vào danh mục thu hút đầu tư của tỉnh như trồng dược liệu dưới cánh rừng, xây dựng khu resort nghĩ dưỡng, nhà ở thương mại, phố đi bộ…

Ông Vũ Mạnh Hùng-Phó Chủ tịch CLB Nông nghiệp Công nghệ cao, Chủ tịch Tập đoàn Hùng Nhơn có các ý kiến liên quan đến dự án đang đầu tư tại Gia Lai
Ông Vũ Mạnh Hùng-Phó Chủ tịch CLB Nông nghiệp Công nghệ cao, Chủ tịch Tập đoàn Hùng Nhơn có các ý kiến liên quan đến dự án đang đầu tư tại Gia Lai. Ảnh: Vũ Thảo

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đánh giá cao những ý kiến phát biểu, đóng góp những ý tưởng mới trong công tác thu hút đầu tư của Gia Lai. Tỉnh Gia Lai cam kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, tạo ra một môi trường đầu tư thuận lợi, bình đẳng, thông thoáng, minh bạch... Bên cạnh đó, tập trung đẩy mạnh công tác lập quy hoạch để mời gọi, thu hút các nhà đầu tư có năng lực đến đầu tư tại Gia Lai. “Buổi làm việc giữa UBND tỉnh Gia Lai và CLB Sao Vàng đất Việt lần này là cơ hội để tỉnh Gia Lai giới thiệu tiềm năng và thế mạnh, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh cho các doanh nghiệp của CLB tìm hiểu đề đầu tư. Qua buổi làm việc hôm nay, chúng tôi rất mong CLB Sao Vàng đất Việt tiếp tục ủng hộ Gia Lai và làm cầu nối cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp đến Gia Lai ngày càng nhiều hơn”-Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long nhấn mạnh. 

VŨ THẢO

Có thể bạn quan tâm

Bình Định rộng cửa thu hút đầu tư

Bình Định rộng cửa thu hút đầu tư

Lãnh đạo tỉnh Bình Định cam kết địa phương không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh để trở thành điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư trong và ngoài nước