Nhà hàng Việt thắng giải đầu tư 1 triệu USD

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhà hàng Sài Gòn Hustle chuyên các món Việt tại khu Garden Oaks (TP.Houston, bang Texas, Mỹ) mới đây đã nhận được khoản đầu tư 1 triệu USD từ Công ty cổ phần tư nhân Mercato Partners, chuyên đầu tư vào các nhà hàng mới nổi.

Theo tờ Houston Chronicle đưa tin ngày 27.7, Sài Gòn Hustle thuộc sở hữu của cô Sandy Nguyen và người bạn đại học Cassie Ghaffar mới chỉ mở cửa hồi tháng 2. Nhà hàng phục vụ các món bánh mì, mì, cơm, sa lát, chả giò và trứng cuộn. Sài Gòn Hustle đã vượt qua 240 ứng viên khác để nhận được khoản đầu tư trong cuộc thi dành cho các nhà hàng mới nổi được Quỹ Savory tài trợ. Sài Gòn Hustle không chỉ nhận được số tiền đầu tư mà còn hưởng lợi từ sự cố vấn của các chuyên gia trong ngành này thuộc Quỹ Savory.

 

Nhà hàng Sài Gòn Hustle. Ảnh: The New York Times
Nhà hàng Sài Gòn Hustle. Ảnh: The New York Times


Savory mở cuộc thi trên từ năm ngoái nhằm thúc đẩy các chủ nhà hàng triển khai ý tưởng đầu tiên của họ hoặc mở rộng thêm. Từ lúc khai trương chỉ là mô hình bếp trung tâm (nhận đặt món và chế biến để mang đi), chủ của Sài Gòn Hustle đã mở rộng thành mô hình drive-through (khách lái xe đến và mua đồ ăn mà không cần xuống xe). Với số tiền đầu tư từ cuộc thi, Sài Gòn Hustle dự kiến mở rộng thương hiệu tại Houston và trên nước Mỹ.

“Tôi đã khóc vì vui sướng tại buổi công bố vì chúng tôi không chỉ thắng giải 1 triệu USD mà chúng tôi còn có được một đối tác trọn đời”, cô Nguyen chia sẻ.

Theo Tâm Minh (TNO)

 

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Đề xuất kiểm tra việc triển khai thực hiện hóa đơn điện tử bán lẻ xăng dầu

Gia Lai: Đề xuất kiểm tra việc triển khai thực hiện hóa đơn điện tử bán lẻ xăng dầu

(GLO)-Chiều 14-3, Cục Thuế tỉnh Gia Lai, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Cục Quản lý thị trường đã họp bàn, thống nhất các nội dung đề xuất thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ xăng dầu về việc triển khai thực hiện hóa đơn điện tử.