Hé lộ số đại gia người Việt sở hữu hàng chục triệu USD

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo báo cáo The Wealth Report 2020 (Báo cáo Thịnh vượng 2020) của Knight Frank, Việt Nam có 458 đại gia đang sở hữu khối tài sản ròng từ 30 triệu USD trở lên (tương đương khoảng 700 tỉ đồng).

 Việt Nam có ó 458 người đang sở hữu từ 30 triệu USD trở lên. Ảnh minh họa: LĐO.
Việt Nam có ó 458 người đang sở hữu từ 30 triệu USD trở lên. Ảnh minh họa: LĐO.


Dựa trên thống kê giá trị cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán, The Wealth Report 2020 cho biết, Việt Nam đang có 25.727 triệu phú USD (sở hữu từ 1 triệu USD trở lên) và 458 người có giá trị tài sản ròng từ 30 triệu USD trở lên (tương đương 700 tỉ đồng). Dự kiến đến năm 2024, các con số này lần lượt là 42.324 người (sở hữu từ 1 triệu USD) và 753 người (sở hữu 30 triệu USD).

Báo cáo cũng tiết lộ Việt Nam đã có 5 tỉ phú USD và dự kiến sẽ tăng lên 6 vào năm 2024.

Nếu như năm 2017 chỉ cần sở hữu 5.000 tỉ đồng là đã cầm lọt Top 10 người giàu nhất trên thị trường chứng khoán thì nay mức tối thiểu đã lên đến 10.000 tỉ đồng. Thậm chí, đã có 11 người sở hữu từ 10.000 tỉ đồng trở lên.

Việt Nam đang nổi lên là một khu vực có nhiều người giàu tự thân nhờ sự tăng trưởng của các ngành bán lẻ, công nghệ, bất động sản và tài chính.

Thế hệ doanh nghiệp đầu tiên cũng bắt đầu bước vào giai đoạn chuyển giao cho thế hệ con cháu sau 30 năm trên thương trường. Thế hệ kế nghiệp rất đa dạng và có nhu cầu cũng như nguyện vọng khác nhau về lập nghiệp cũng như gìn giữ gia sản.

Thế hệ kế nghiệp ở Việt Nam cần có sự trợ giúp của các công ty quản lý tài sản để đảm bảo việc giữ gìn cũng như phát triển khối tài sản do cha ông để lại.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, nhu cầu quản lý tài sản chuyên nghiệp vẫn chưa phổ biến, nhiều người vẫn thích tự quản lý hơn là giao phó cho một đơn vị hay cá nhân.

Việc quản lý tài sản có manh nha trong lĩnh vực chứng khoán hoặc bất động sản nhưng chỉ mang tính chất tư vấn, hỗ trợ nhiều hơn là những thỏa thuận, ràng buộc rõ ràng như ở các thị trường chuyên nghiệp.

 

https://laodong.vn/kinh-te/he-lo-so-dai-gia-nguoi-viet-so-huu-hang-chuc-trieu-usd-871426.ldo

Theo Minh An (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bình Định rộng cửa thu hút đầu tư

Bình Định rộng cửa thu hút đầu tư

Lãnh đạo tỉnh Bình Định cam kết địa phương không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh để trở thành điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư trong và ngoài nước