"Ngày Phụ nữ khởi nghiệp" và tổng kết hoạt động CLB Nữ doanh nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhân kỷ niệm 108 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, chiều 6-3, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai đã tổ chức “Ngày Phụ nữ khởi nghiệp năm 2018” và tổng kết 10 năm hoạt động của Câu lạc bộ Nữ doanh nghiệp tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí: Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy; Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo một số Sở, ban ngành, đoàn thể; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và 7 xã biên giới; thành viên câu lạc bộ Nữ doanh nghiệp tỉnh... 
Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Anh Huy
Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Anh Huy
Sau 3 tháng phát động “Ngày Phụ nữ khởi nghiệp năm 2018”, Hội đã nhận được 142 ý tưởng, kế hoạch kinh doanh, trong đó có 108 ý tưởng, kế hoạch thuộc lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, còn lại thuộc lĩnh vực dịch vụ, xã hội, giáo dục. Theo đó để giúp hội viên phụ nữ khởi nghiệp, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã cam kết hỗ trợ số vốn là 9 tỷ đồng; riêng 2 ý tưởng: “Dệt thổ cẩm” của chị Rơ Châm H’Panh (xã Ia Yok, huyện Ia Grai) và “Cửa hàng dệt thổ cẩm và mua bán hàng thổ cẩm, đan lát” của chị Rơ lan H’Ple (xã Ia Dok, huyện Đức Cơ) được một số doanh nghiệp thuộc Câu lạc bộ nữ Doanh nghiệp tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng/ý tưởng. 
Sau hơn 10 năm thành lập, đến nay các hoạt động của Câu lạc bộ Nữ doanh nghiệp tỉnh được duy trì ổn định, phát huy tốt vai trò hỗ trợ các thành viên trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, Câu lạc bộ đã làm tốt vai trò cầu nối trong các hoạt động an sinh xã hội, chia sẻ khó khăn với các gia đình chính sách, hộ nghèo trong và ngoài tỉnh. 10 năm qua, Câu lạc bộ đã dành ra hơn 6 tỷ đồng để xây dựng 20 nhà tình thương, trao hàng ngàn xuất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi và tặng hàng ngàn phần quà cho người nghèo trên địa bàn...
Các doanh nghiệp nữ tài trợ 2 ý tưởng khởi nghiệp. Ảnh: Anh Huy
Các doanh nghiệp nữ tài trợ 2 ý tưởng khởi nghiệp. Ảnh: Anh Huy
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành gửi lời chúc sức khỏe, thành công đến chị em phụ nữ nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3. Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng hoan nghênh, biểu dương những kết quả mà Câu lạc bộ Nữ doanh nghiệp tỉnh đã đạt được trong suốt 10 năm qua và mong rằng thời gian tới, các thành viên Câu lạc bộ có nhiều cống hiến hơn nữa cho sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Chủ tịch Võ Ngọc Thành cũng đề nghị Sở Kế hoạch-Đầu tư hỗ trợ để Câu lạc bộ tiến tới thành lập Hiệp Hội Nữ doanh nhân tỉnh và các ngành có liên quan, các địa phương tạo điều kiện cho doanh nghiệp nữ hoạt động. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cũng đặc biệt mong muốn, chị em phụ nữ cần mạnh dạn, tự tin để khởi nghiệp và các ngành chức năng thường xuyên tổ chức tập huấn, hướng dẫn, tạo cơ hội cho chị em khởi nghiệp...
Dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho Câu lạc bộ Nữ doanh nghiệp Gia Lai và 8 cá nhân thuộc Câu lạc bộ; Hội LHPN tỉnh tặng bằng khen cho Câu lạc bộ Nữ doanh nghiệp thị xã An Khê và 5 cá nhân thuộc Câu lạc bộ Nữ doanh nghiệp tỉnh. 
Ngoài ra, tại hội nghị cũng có trưng bày 18 gian hàng, trong đó có 10 gian hàng của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, thị xã, thành phố và 8 gian hàng của doanh nghiệp. 
Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Bình Định rộng cửa thu hút đầu tư

Bình Định rộng cửa thu hút đầu tư

Lãnh đạo tỉnh Bình Định cam kết địa phương không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh để trở thành điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư trong và ngoài nước