Việt Nam đứng số 1 về tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo một kết quả khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu công nghiệp CSIL (Italy), trong năm 2018, dự báo tiêu thụ đồ nội thất trên toàn cầu sẽ tăng 3,5%.
 

Trung Quốc đang là nước sản xuất đồ nội thất lớn nhất khi chiếm tới 39% sản lượng đồ nội thất toàn thế giới. Trung Quốc cũng là nước xuất khẩu nội thất lớn nhất. Tuy nhiên, trong năm 2016, xuất khẩu đồ nội thất của Trung Quốc đã giảm, trong khi Việt Nam lại là nước xuất khẩu đồ nội thất phát triển nhanh nhất.

Hiện tại, Việt Nam đang đứng hàng thứ 8 về sản xuất đồ nội thất trên thế giới, với sản lượng chiếm khoảng 2%. Xếp trước Việt Nam lần lượt là Trung Quốc, Mỹ, Đức, Italy, Ấn Độ, Ba Lan và Nhật Bản.

Cũng theo CSIL, giá trị sản xuất đồ nội thất toàn cầu hiện vào khoảng 420 tỷ USD. Các thị trường nhập khẩu đồ nội thất lớn nhất là Mỹ, Đức, Anh, Pháp và Canada.

Sơn Trang/Báo Nông nghiệp Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Bình Định rộng cửa thu hút đầu tư

Bình Định rộng cửa thu hút đầu tư

Lãnh đạo tỉnh Bình Định cam kết địa phương không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh để trở thành điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư trong và ngoài nước