Nestlé đưa vào hoạt động thêm một dây chuyền sản xuất tại Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 9-10, Công ty Nestlé Việt Nam đã đưa vào hoạt động thêm một dây chuyền sản xuất mới tại nhà máy Nestlé Bình An, thuộc Khu Công nghiệp Amata, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
 

Các đại biểu cắt băng đưa vào hoạt động phân xưởng mới của Nestlé tại Khu Công nghiệp Amata. Ảnh: Hoàng Liêm
Các đại biểu cắt băng đưa vào hoạt động phân xưởng mới của Nestlé tại Khu Công nghiệp Amata. Ảnh: Hoàng Liêm

Dây chuyền này có tổng vốn đầu tư 37 triệu USD, sản xuất các sản phẩm Nestlé MILO dạng nước, giúp nâng gấp đôi công suất sản xuất thức uống lúa mạch MILO và tạo điều kiện cho Nestlé phát triển các dòng sản phẩm thức uống dinh dưỡng mới trong tương lai.

Xưởng sản xuất này cũng tạo ra khoảng 50 cơ hội việc làm cho người dân địa phương, góp phần nâng tổng số nhân viên của Nhà máy Nestlé Bình An lên 304 người trong năm 2014. Nestlé (Thụy Sỹ) là tập đoàn hàng đầu thế giới về dinh dưỡng, tuyển dụng hơn 330.000 nhân viên trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, Nestlé đang vận hành 5 nhà máy với tổng số 2.000 nhân viên trên cả nước. Đến nay, Nestlé đầu tư hơn 450 triệu USD vào Việt Nam.

Hoàng Liêm

Có thể bạn quan tâm