Tặng quà Tết cho người nghèo, gia đình chính sách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 10-1, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)-Chi nhánh Gia Lai phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Chư Sê tổ chức chương trình Ấm tình mùa Xuân lần thứ 20-Xuân Quý Mão, trao tặng 150 phần quà Tết cho các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn tại xã Al Bá.  
Ông Trần Hoàng Nhã-Quyền Giám đốc Sacombank Chi nhánh Gia Lai trao tặng quà Tết cho bà con có hoàn cảnh khó khăn xã AlBá. Ảnh: Sơn Ca.
Ông Trần Hoàng Nhã-Quyền Giám đốc Sacombank-Chi nhánh Gia Lai trao quà Tết cho hộ nghèo, khó khăn xã Al Bá. Ảnh: Sơn Ca

Trong không khí vui tươi đón mừng xuân mới, ông Trần Hoàng Nhã-Quyền Giám đốc Sacombank Chi nhánh Gia Lai đã gửi lời thăm hỏi, chúc Tết và động viên tinh thần đến với bà con có hoàn cảnh khó khăn xã Al Bá. Đồng thời, trao tặng 150 phần quà Tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình neo đơn, người khuyết tật tại xã Al Bá với tổng trị giá 75 triệu đồng. Mỗi phần quà gồm 200 ngàn đồng nhu yếu phẩm và 300 ngàn đồng tiền mặt. 

Được biết, Chương trình Ấm tình mùa xuân lần thứ 20 được Sacombank tổ chức tại 51 tỉnh, thành trên cả nước với kinh phí 7,8 tỷ đồng. Sau 20 năm tổ chức, Sacombank đã dành ra hơn 85,3 tỷ đồng chung tay cùng với các tổ chức trong xã hội chia sẻ khó khăn, động viên tinh thần và mang niềm vui đến những hộ nghèo, khó khăn mỗi dịp Tết đến, xuân về.  
* Cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ TP. Pleiku, chùa Bửu Long (TP. Pleiku) phối hợp với UBND xã Gào tổ chức thăm, tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân dịp Tết Quý Mão.
Đoàn trao quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Gào. Ảnh: Hà Phương
Trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Gào (TP. Pleiku). Ảnh: Hà Phương
Tại chương trình, Đoàn đã trao 100 suất quà (mỗi suất trị giá 300 ngàn đồng), gồm gạo, mỳ tôm, dầu ăn, nước mắm và bánh kẹo cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Số quà trên do chùa Bửu Long cùng các Mạnh Thường Quân trên địa bàn TP. Pleiku hỗ trợ.
* Cũng trong ngày 10-1, Hội Người mù tỉnh Gia Lai, Công ty TNHH Đức Dung phối hợp với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thị xã Ayun Pa thăm, tặng quà Tết cho người mù trên địa bàn thị xã.
Theo đó, Đoàn đã trao 50 suất quà (mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng), gồm 300 ngàn đồng tiền quà và 200 ngàn đồng tiền mặt. Trong đó, tiền quà do Công ty TNHH Đức Dung Gia Lai hỗ trợ; 200 ngàn đồng tiền mặt do Hội Người mù tỉnh trao tặng.
Đây là những phần quà hết sức ý nghĩa nhằm động viên cho người mù, người có hoàn cảnh khó khăn có thêm niềm tin, động lực vươn lên trong cuộc sống và cùng đón Tết vui tươi, ấm áp.
SƠN CA - HÀ PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.