Tặng quà Tết cho học sinh và người nghèo tại huyện Ia Grai và Chư Păh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 8-1, Chùa Bửu Long (TP. Pleiku), Đoàn thiện nguyện chùa Nguyên Hương (quận 4, TP. Hồ Chí Minh), Hội Bảo trợ Người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Lê Lợi (xã Ia Krái, huyện Ia Grai) tổ chức thăm và tặng quà cho học sinh nhân dịp Xuân Quý Mão 2023.
Quang cảnh buổi trao quà cho các em học sinh tại Trường Tiểu học Lê Lợi, xã Ia Krái. Ảnh: Hà Phương
Đoàn công tác trao quà cho các em học sinh tại Trường Tiểu học Lê Lợi, xã Ia Krái. Ảnh: Hà Phương
Tại chương trình, Đoàn đã trao 540 suất quà cho các em học sinh tại Trường Tiểu học Lê Lợi. Mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng, gồm: Vở học sinh, bút viết, áo ấm, mỳ tôm, bánh kẹo, quần áo mới và 1 hộp sữa lon.
* Cùng ngày, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai, Đoàn thiện nguyện chùa Cẩm Phong (tỉnh Tây Ninh) phối hợp với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Chư Păh tổ chức thăm tặng quà cho người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại thị trấn Ia Ly.
Tại chương trình, Đoàn đã trao tặng 100 suất quà cho người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 400 ngàn đồng (trong đó, 300 ngàn đồng tiền quà và 100 ngàn đồng tiền mặt). Số quà trên do nhóm phật tử chùa Cẩm Phong (tỉnh Tây Ninh) hỗ trợ.
Ông Trương Đình Ba-Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai tặng quà cho người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại thị trấn Ia Ly. Ảnh: Hà Phương
Ông Trương Đình Ba-Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai tặng quà cho người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại thị trấn Ia Ly. Ảnh: Hà Phương
Ông Lê Minh Lập-Trưởng đoàn thiện nguyện chùa Cẩm Phong (tỉnh Tây Ninh) chia sẻ những phần quà tuy không nhiều nhưng sẽ góp phần giúp cho các đối tượng người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn giảm bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống, nhất là dịp Tết đến, xuân về.
Đây là việc làm ý nghĩa, nhằm chia sẻ, chung tay góp sức chăm lo cho các đối tượng là người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đón Tết Nguyên đán thêm vui tươi, đầm ấm.
HÀ PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.