Tổ chức "Tết nhân ái-Xuân Quý Mão 2023" tại xã Bờ Ngoong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 10-12, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Sê phối hợp với Câu lạc bộ Người tình nguyện (Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định), Câu lạc bộ tình nguyện viên Bạch Mai Trang (Hội Chữ thập đỏ thị xã Hoài Nhơn) tổ chức chương trình "Tết nhân ái-Xuân Quý Mão 2023" cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bờ Ngoong. 
Đoàn trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê. Ảnh: Hà Phương
Đoàn trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê. Ảnh: Hà Phương
Tại chương trình, Đoàn đã trao 100 suất quà cho 100 hộ gia đình dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn xã Bờ Ngoong, mỗi suất quà trị giá 350 ngàn đồng gồm nhu yếu phẩm và áo sơ mi.
Thay mặt cho các hộ được nhận quà, ông Dương Đình Diện-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai gửi lời cảm ơn đến Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định và các đơn vị đã quan tâm đến những gia đình còn khó khăn của địa phương. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm, chung tay, góp sức của các nhà hảo tâm đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, là nguồn động viên tinh thần để giúp các gia đình vươn lên trong cuộc sống.
Ông Phan Minh Tùng-Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định trao sữa cho Trường Mẫu giáo 19-5, xã Bờ Ngoong. Ảnh: Hà Phương
Ông Phan Minh Tùng-Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định trao sữa cho Trường Mẫu giáo 19-5, xã Bờ Ngoong. Ảnh: Hà Phương
Dịp này, Đoàn đã tặng 600 kg gạo cho bếp tình thương tại Trung tâm Y tế huyện Chư Sê; tặng 70 lon sữa bột và 15 thùng sữa nước cho học sinh Trường Mẫu giáo 19-5, xã Bờ Ngoong.
HÀ PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.