Cụm thi đua số VII-Hội Người cao tuổi Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 1-12, tại TP. Pleiku, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh Gia Lai (Cụm trưởng Cụm thi đua số VII-Hội NCT Việt Nam) tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Cụm thi đua số VII năm 2022”.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh Gia Lai; lãnh đạo 5 Ban Đại diện Hội NCT của 5 tỉnh: Lâm Đồng, Đak Nông, Đak Lak, Kon Tum và Gia Lai.

Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Cụm thi đua số VII-Hội NCT Việt Nam, năm 2022. Ảnh: Hoàng Cư
Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Cụm thi đua số VII-Hội NCT Việt Nam, năm 2022. Ảnh: Hoàng Cư

Năm 2022, Ban Đại diện Hội NCT 5 tỉnh thuộc Cụm thi đua số VII-Hội NCT Việt Nam gồm: Lâm Đồng, Đak Nông, Đak Lak, Kon Tum và Gia Lai đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội NCT Việt Nam và Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính quyền đề ra. Các hoạt động thi đua yêu nước, phát huy vai trò của NCT trong xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, chăm sóc đời sống tinh thần, bảo vệ môi trường... được triển khai thực hiện tốt. Riêng tỉnh Gia Lai, năm 2022 đã kết nạp mới 4.393 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 102.041 người, chiếm hơn 87% tổng số NCT trong toàn tỉnh. Các tổ chức Hội NCT ở tỉnh Gia Lai đã quan tâm chăm sóc NCT, phát huy vai trò NCT, xây dựng các mô hình câu lạc bộ (CLB), nhất là mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2023, các đơn vị trong Cụm thi đua tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao-Gương sáng”; thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội NCT Việt Nam, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện có hiệu quả “Tháng hành động vì NCT Việt Nam”; nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau; làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc, phát huy vai trò của NCT trên các lĩnh vực. Trước mắt phối hợp với các tổ chức, cá nhân làm tốt công tác thăm hỏi, chúc thọ, tặng quà NCT trong dịp Tết Nguyên đán 2023.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận những giải pháp để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thi đua năm 2023, bình xét thi đua-khen thưởng năm 2022. Đồng thời, thống nhất bầu Ban Đại diện Hội NCT tỉnh Kon Tum làm Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2023.

HOÀNG CƯ

Có thể bạn quan tâm

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.
Tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản hưởng lương 24-35 triệu đồng/tháng

Tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản hưởng lương 24-35 triệu đồng/tháng

(GLO)- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai vừa có công văn về phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 2/2024 với mức lương từ 24 đến 35 triệu đồng/tháng theo thông báo của Trung tâm Lao động ngoài nước.