Lãnh đạo TP. Pleiku thăm, chúc mừng Hội Chữ thập đỏ thành phố nhân kỷ niệm ngày truyền thống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946-23/11/2022), sáng 23-11, lãnh đạo Thành ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, viên chức Hội Chữ thập đỏ thành phố.

Lãnh đạo thành phố chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, viên chức Hội Chữ thập đỏ TP. Pleiku. Ảnh: Ngọc Sang
Lãnh đạo thành phố chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, viên chức Hội Chữ thập đỏ TP. Pleiku. Ảnh: Ngọc Sang

Tại buổi gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo đã chúc mừng Hội Chữ thập đỏ thành phố nhân ngày truyền thống và ghi nhận những thành tích đạt được trong xây dựng tổ chức cũng như thực hiện các phong trào, hoạt động nhân đạo thời gian qua. Đồng thời, mong muốn cán bộ, viên chức Hội tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt khó, đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong thời gian đến.

Được biết, Hội Chữ thập đỏ TP. Pleiku hiện có 11.802 hội viên, sinh hoạt tại 22 cơ sở Hội. Trong năm 2022, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã trợ giúp cho hơn 16.981 lượt người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng giá trị thành tiền hơn 5,8 tỷ đồng. Phát động tổ chức các đợt hiến máu đã thu về 1.222 đơn vị máu. Hỗ trợ người nghèo, người yếu thế qua việc khám bệnh, cấp thuốc miễn phí. Hỗ trợ đột xuất cho các gia đình bị thiên tai, hỏa hoạn, bệnh tật hiểm nghèo, tai nạn rủi ro. Tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng, tham gia trợ giúp, cứu hộ…

Với những kết quả trên, Hội đã góp phần đáng kể vào công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe người dân và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

NGỌC SANG

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.