Chư Sê: Nạn nhân tử vong trong rẫy cà phê có dấu hiệu bị trầm cảm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo nguồn tin của Báo Gia Lai điện tử, nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Anhut (SN 1979, trú làng Khoái, xã Ia Blang, huyện Chư Sê) là do ngạt khí cơ học và nạn nhân có dấu hiệu bị trầm cảm.

Nạn nhân Anhut tử vong do ngạt khí cơ học. Ảnh: Công an cung cấp
Nạn nhân Anhut tử vong do ngạt khí cơ học. Ảnh: Công an cung cấp

Như Báo Gia Lai điện tử đã thông tin, vào khoảng 9 giờ ngày 10-9, ông Anhut nói với cả nhà đi làm rẫy nhưng đến chiều hôm sau gia đình vẫn không thấy về nên cùng người dân trong làng tổ chức tìm kiếm và báo tin đến chính quyền địa phương.

Đến 14 giờ ngày 13-9, người dân đi làm rẫy đã phát hiện ông Anhut tử vong trong tư thế treo cổ tại rẫy cà phê ở làng Phạm Ó, xã Bar Măih, huyện Chư Sê (địa bàn giáp ranh với làng Phạm Ghè, xã Trang, huyện Đak Đoa).

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác định ông Anhut tử vong do ngạt khí cơ học (do treo cổ), không có dấu hiệu tác động của ngoại lực. Qua xác minh thêm từ gia đình được biết, ông Anhut tâm lý không ổn định, có dấu hiệu bị trầm cảm và thường xuyên bỏ nhà đi lang thang.

LÊ ANH

Có thể bạn quan tâm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.
Tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản hưởng lương 24-35 triệu đồng/tháng

Tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản hưởng lương 24-35 triệu đồng/tháng

(GLO)- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai vừa có công văn về phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 2/2024 với mức lương từ 24 đến 35 triệu đồng/tháng theo thông báo của Trung tâm Lao động ngoài nước.
Mua hàng online

Mua hàng online

(GLO)- Hiện nay, internet bao phủ khắp toàn cầu, nhiều trang web bán hàng online xuất hiện. Trên đó là đủ các mặt hàng thượng vàng hạ cám, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của mọi người.