Cục Quản lý Thị trường tỉnh Gia Lai tặng 1.000 áo ấm cho bệnh nhân Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 24-12, tại Sở Y tế Gia Lai, đại diện Cục Quản lý Thị trường tỉnh tiến hành trao tặng 1.000 chiếc áo ấm và 80 thùng mì tôm cho bệnh nhân đang điều trị tại các Bệnh viện điều trị Covid-19.
Theo đó, Sở Y tế Gia Lai tiếp nhận số quà tặng trên và sẽ chuyển về các bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn.
Đại diện Cục Quản lý Thị trường tỉnh Gia Lai trao bảng tượng trưng cho lãnh đạo Sở Y tế tỉnh. Ảnh: Như Nguyện
Đại diện lãnh đạo Cục Quản lý Thị trường tỉnh Gia Lai trao bảng tượng trưng cho lãnh đạo Sở Y tế. Ảnh: Như Nguyện
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trường Giang-Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cục Quản lý Thị trường tỉnh-cho biết: Với mong muốn chung tay sẻ chia và trách nhiệm trong việc phòng-chống dịch, đặc biệt chia sẻ với các bệnh nhân Covid-19; Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh 1.000 chiếc áo ấm trao tặng các bệnh nhân để họ giữ gìn sức khỏe.
Ông Lý Minh Thái-Phó Giám đốc Sở Y tế trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của Cục Quản lý Thị trường tỉnh. Đây là món quà hết sức ý nghĩa và thiết thực trong mùa đông này, giúp cho bệnh nhân có thêm áo ấm trong thời gian điều trị bệnh. Sở Y tế cam kết chuyển số quà tặng trên đến các bệnh nhân kịp thời.
Theo Phó Giám đốc Sở Y tế, thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân, Mạnh Thường Quân trong và ngoài tỉnh đã có sự hỗ trợ về kinh phí, trang-thiết bị, vật tư y tế, nhu yếu phẩm… giúp ngành Y tế nói riêng, tỉnh Gia Lai nói chung có thêm điều kiện triển khai tốt các hoạt động phòng-chống dịch. Ngành Y tế tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành và chung tay với tỉnh trong công tác phòng-chống dịch để sớm kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh.
NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.