Gia Lai: Cấm và hạn chế lưu thông trên một số tuyến đường phục vụ Giải Marathon Báo Tiền Phong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Theo yêu cầu của Ban tổ chức Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong năm 2021, để đảm bảo an ninh, an toàn cho các cự ly thi đấu tại giải, Công an tỉnh Gia Lai dự kiến cấm và hạn chế lưu thông trên một số tuyến đường ở TP. Pleiku, huyện Chư Păh trong ngày 28-3.
Cụ thể, cấm đường toàn bộ khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết từ 1 giờ đến 11 giờ 30 phút; cấm toàn bộ tuyến đường Anh Hùng Núp từ 4 giờ đến 11 giờ; cấm ½ đường Lê Lợi từ ngã ba đường Anh Hùng Núp-Lê Lợi (phía làn đường bên trái hướng từ Quảng trường Đại Đoàn Kết đi huyện Chư Păh) đến ngã ba Lê Lợi-Nguyễn Tất Thành từ 4 giờ đến 11 giờ; cấm ½ đường Nguyễn Tất Thành bên trái (sát Quảng trường Đại Đoàn Kết); cấm ½ đường Phạm Văn Đồng bên trái hướng Pleiku-Chư Păh, đoạn từ bùng binh ngã tư Hoa Lư đến ngã tư Phạm Văn Đồng-Tôn Đức Thắng từ 4 giờ đến 11 giờ; cấm ½ đường Tôn Đức Thắng (bên trái) đoạn từ ngã tư Phạm Văn Đồng-Tôn Đức Thắng đến đầu đường Hàn Thuyên từ 5 giờ đến 10 giờ 30 phút; cấm phương tiện lưu thông trên tuyến đường Hàn Thuyên-Phó Đức Chính-đập tràn Nghĩa Hưng-hàng thông trăm tuổi-Biển Hồ chè từ 5 giờ đến 10 giờ 15 phút; hạn chế phương tiện lưu thông trên tuyến đường Lý Tự Trọng, đoạn đầu đường Phan Đình Phùng từ 4 giờ đến 11 giờ.
Cấm đường toàn bộ khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết từ 1 giờ đến 11 giờ 30 phút_ cấm toàn bộ tuyến đường Anh Hùng Núp từ 4 giờ đến 11 giờ
Cấm đường Anh Hùng Núp từ 4 giờ đến 11 giờ ngày 28-3. Ảnh: Quang Tấn
Đồng thời, Công an tỉnh sẽ tiến hành phân luồng từ xa các phương tiện giao thông từ 3 giờ 30 phút đến 11 giờ ngày 28-3 tại các khu vực: ngã tư Ngô Quyền-Tôn Đức Thắng, ngã tư Lý Thường Kiệt-Lê Duẩn,  ngã tư Lâm nghiệp, ngã ba Nguyễn Đình Chiểu-Phan Đình Phùng, ngã tư Trần Hưng Đạo-Nguyễn Du, vòng xoay Lê Lợi-Quang Trung, ngã ba Lê Duẩn-Tôn Thất Tùng, ngã ba Lê Duẩn-Nguyễn Tất Thành, ngã ba Hùng Vương-Lê Lợi, ngã ba Hùng Vương-Lý Thái Tổ.
Về phương án bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến đường chạy marathon, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch, phân công hơn 207 đồng chí, bố trí tại 57 điểm chốt (TP. Pleiku 48 chốt, huyện Chư Păh 9 chốt) qua các địa bàn gồm: phường Hoa Lư, Tây Sơn, Thống Nhất, Đống Đa, Yên Thế, xã Biển Hồ (TP. Pleiku) và xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Păh).
Ngoài ra, tại các ngã ba, ngã tư còn lại đi ra đường đua, giao Công an xã, phường bố trí mỗi điểm 2 đồng chí bảo vệ dân phố thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự.    
QUANG TẤN

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.