Chư Prông: Vợ tố cáo chồng bạo hành con trai 9 tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 12-1, Công an xã Ia Mơr (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) cho biết đang khẩn trương xác minh, làm rõ vụ anh Trần Văn Hợi (SN 1984) bị tố cáo có hành vi bạo hành con trai ruột là cháu Trần Việt Boy (SN 2012). Người làm đơn tố cáo đến Công an xã Ia Mơr là chị Bế Thị Loan (SN 1983)-mẹ cháu Boy. 
Theo chị Loan, sau khi kết hôn với anh Hợi, chị sinh được cháu Boy. Trong quá trình sống chung, anh Hợi nhiều lần say xỉn, đánh đập nên chị đã bế con đi nơi khác.
Tuy nhiên, vì gia đình anh Hợi yêu cầu nên từ năm 2016, chị Loan phải gửi cháu Boy về cho anh Hợi chăm sóc, còn chị sinh sống tại xã Ia Lâu, huyện Chư Prông. Sau đó, anh Hợi đã chung sống và có con với 1 phụ nữ khác. 
Những vết thương trên cơ thể cháu Boy. Ảnh: Gia đình cung cấp
Những vết thương trên cơ thể cháu Boy. (Ảnh gia đình cung cấp)
Ngày 9-1, chị Loan nhận được tin cháu Boy bị cha đánh đập dã man gây thương tích nên đã trở về đưa con trai đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai. Tại đây, bác sĩ xác định cháu có các vết thương ở phần mềm như mảng ra đầu bị rách, có chảy máu cùng nhiều vết bầm tím khắp cơ thể. Đến ngày 10-1, chị Loan đã xin xuất viện cho con trai về nhà để tiếp tục điều trị. 
Cháu Boy kể rằng: “Bố con ép con ăn, khi con ói thì còn nhét bát vào mồm con. Bố dùng cây tre đánh vào đầu con chảy máu, cầm tóc đánh con, bắt con tự đi bộ đi học và nhiều lần đánh con khắp người”. 
Theo nguồn tin của P.V, Công an xã Ia Mơr đã từng mời anh Hợi lên làm việc để nhắc nhở, lập biên bản vì đã có hành vi bạo hành cháu Boy. 
VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Việc tốt quanh ta

Việc tốt quanh ta

(GLO)- Cuộc sống hàng ngày quanh ta có rất nhiều người tốt với việc làm có ích, thiết thực cho cộng đồng, xã hội.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
 Ngày hội “Tháng ba biên giới” tại xã Ia O

Ngày hội “Tháng ba biên giới” tại xã Ia O

(GLO)- Ngày 23-3, Nhóm từ thiện Fly To Sky phối hợp với Huyện Đoàn-Hội LHTN Việt Nam-Hội đồng Đội huyện Ia Grai, Chi hội Nhà báo các Báo thường trú tại Gia Lai tổ chức Ngày hội “Tháng ba biên giới” với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi” tại Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (xã Ia O, huyện Ia Grai).
Gia Lai sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân

Gia Lai sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân

(GLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân trên địa bàn tỉnh.