Pleiku tọa đàm kỷ niệm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hội Chữ thập đỏ TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức tọa đàm kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946-23/11/2020). 
Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam qua 74 năm hình thành và phát triển, đồng thời nêu bật những kết quả mà các cấp Hội Chữ thập đỏ TP. Pleiku đạt được trong năm 2020.
Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Hà Phương
Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Hà Phương
Năm 2020 có nhiều diễn biến khó lường như: dịch Covid-19, tình hình bão lũ ở miền Trung và các tỉnh Tây nguyên... Thực hiện hướng dẫn của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, Hội Chữ thập đỏ TP. Pleiku kịp thời hướng dẫn các Hội cơ sở tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thể hiện tốt vai trò nòng cốt trong phong trào nhân đạo, từ thiện; tích cực xây dựng và củng cố tổ chức Hội, không ngừng phát triển hội viên. 
Trong năm 2020, tổng giá trị trợ giúp nhân đạo đạt hơn 2,9 tỷ đồng, trợ giúp 9.234 lượt người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố; trong đó, hỗ trợ 3.595 suất quà Tết cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam với trị giá hơn 1,3 tỷ đồng; vận động xây dựng 4 căn nhà tình thương trị giá hơn 230 triệu đồng; vận động 20 tổ chức, cá nhân tài trợ giúp đỡ thường xuyên cho 68 địa chỉ với tổng trị giá 141 triệu đồng; vận động được hơn 600 đơn vị máu.
Ngoài ra, Hội đã vận động các xã, phường hỗ trợ 2.270 đòn bánh tét, 30 thùng quần áo mới, 160 bộ sách giáo khoa, mì tôm và nhu yếu phẩm với tổng giá trị hơn 75 triệu đồng hỗ trợ bà con bị thiệt hại bởi thiên tai, lũ lụt ở miền Trung...
HÀ PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.