Khen thưởng 23 tập thể, cá nhân có thành tích trong quản lý, giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 25-11, UBND huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 153 và Quyết định số 44 của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác quản lý, giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Linh
Quang cảnh hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 153 và Quyết định số 44 của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác quản lý, giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng do UBND huyện Ia Pa tổ chức. Ảnh: Mai Linh

5 năm qua, huyện Ia Pa đã làm tốt công tác quản lý, giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng, kịp thời vô hiệu hóa âm mưu, ý đồ của tổ chức phản động FULRO. Người dân không tin, không nghe theo luận điệu tuyên truyền, kích động của bọn phản động FULRO lưu vong, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Để đạt được kết quả đó, huyện đã thành lập ban chỉ đạo, tổ tư vấn cấp huyện và các xã trọng điểm. Lực lượng quản lý, giáo dục đối tượng FULRO tại cơ sở thường xuyên được tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, phản bác lại những âm mưu, luận điệu của các đối tượng FULRO. Những trường hợp trong diện quản lý, giáo dục trên địa bàn đều được hưởng các chương trình, chính sách của Nhà nước.

Dịp này, UBND huyện Ia Pa đã khen thưởng 2 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng giai đoạn 2015-2020.

* Trước đó, vào chiều 24-11, UBND thị xã Ayun Pa tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 153 và Quyết định số 44 của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác quản lý, giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng.

Trong 5 năm qua, công tác quản lý, giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng được thị xã Ayun Pa đặc biệt quan tâm.

Chủ tịch UBND thị xã đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng. Ảnh: Nguyễn Sang
Bà Ksor H'Khuyên-Phó Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng. Ảnh: Nguyễn Sang


Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nhiều đối tượng FULRO đã hiểu rõ và chấp hành chủ chương, đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định ở địa phương. Từ đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững.

Dịp này, Chủ tịch UBND thị xã đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng.

MAI LINH-NGUYỄN SANG

Có thể bạn quan tâm

Việc tốt quanh ta

Việc tốt quanh ta

(GLO)- Cuộc sống hàng ngày quanh ta có rất nhiều người tốt với việc làm có ích, thiết thực cho cộng đồng, xã hội.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
 Ngày hội “Tháng ba biên giới” tại xã Ia O

Ngày hội “Tháng ba biên giới” tại xã Ia O

(GLO)- Ngày 23-3, Nhóm từ thiện Fly To Sky phối hợp với Huyện Đoàn-Hội LHTN Việt Nam-Hội đồng Đội huyện Ia Grai, Chi hội Nhà báo các Báo thường trú tại Gia Lai tổ chức Ngày hội “Tháng ba biên giới” với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi” tại Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (xã Ia O, huyện Ia Grai).