Ủy ban nhân dân TP. Pleiku phản hồi nội dung Báo Gia Lai điện tử phản ánh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-Chủ tịch UBND TP. Pleiku Nguyễn Hữu Quế vừa ký Công văn số 2440/UBND-TH về việc phản hồi nội dung Báo Gia Lai điện tử phản ánh.

Công văn nêu rõ: Ngày 11-8-2020, Báo Gia Lai điện tử có đăng tin "Đổ rác tại biển cấm", phản ánh tình trạng gần khu vực ngã tư đường Trần Nhật Duật và đường Hoàng Sa (phường Ia Kring, TP. Pleiku) tồn tại một điểm tập kết rác thải tự phát, mặc dù đã có biển "Cấm đổ rác tại đây" nhưng rác vẫn nhiều lên mỗi ngày.
Ủy ban nhân dân TP. Pleiku cảm ơn những thông tin của Báo Gia Lai điện tử về những vấn đề môi trường trên địa bàn thành phố thời gian vừa qua và xem đây là kênh thông tin để thành phố thực hiện tốt hơn chức năng quản lý Nhà nước, xây dựng thành phố ngày càng xanh-sạch-đẹp.
Về tình trạng đổ rác gần khu vực ngã tư đường Trần Nhật Duật và đường Hoàng Sa, UBND phường Ia Kring đã tiến hành nhiều biện pháp tuyên truyền cho người dân tại địa phương, đồng thời cắm biển cấm đổ rác tại khu vực này. Tuy nhiên, do ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của một số hộ dân ở các hẻm và khu vực xung quanh chưa cao, dẫn đến tình trạng vứt rác bừa bãi vẫn diễn ra (chủ yếu vào ban đêm).
Ngày 15-8-2020, UBND TP. Pleiku đã có Công văn số 2301/UBND-TH giao Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành thu gom, xử lý rác thải tại khu vực nói trên. 
GLO

Có thể bạn quan tâm

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.
Tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản hưởng lương 24-35 triệu đồng/tháng

Tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản hưởng lương 24-35 triệu đồng/tháng

(GLO)- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai vừa có công văn về phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 2/2024 với mức lương từ 24 đến 35 triệu đồng/tháng theo thông báo của Trung tâm Lao động ngoài nước.