Đường vào xã Chư A Thai xuống cấp nghiêm trọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tỉnh lộ 662B (đoạn từ ngã ba Plei Tăng đi vào xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) dài hơn 4 km xuống cấp nghiêm trọng gần 10 năm nay, khiến người và phương tiện qua lại rất khó khăn. 
Hàng ngày trên tuyến đường này có rất nhiều xe ô tô hạng nặng lưu thông. Ảnh: Hà Phương
Hàng ngày trên tuyến đường này có rất nhiều xe ô tô hạng nặng lưu thông. Ảnh: Hà Phương
Hàng ngày, rất nhiều lượt xe trọng tải lớn lưu thông vì vậy tuyến đường càng thêm xuống cấp, hư hỏng. Mặt đường bong tróc, xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà khiến cho việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.
 Rất nhiều ổ voi, ổ gà xuất hiện trên tuyến đường này. Ảnh: Hà Phương
Rất nhiều ổ voi, ổ gà xuất hiện trên tuyến đường này. Ảnh: Hà Phương
Ông Ksor Preo (thôn Orok, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện) cho biết: “ Đường hư hỏng nhiều năm rồi mà chẳng thấy ai đoái hoài sửa sang. Mùa nắng bụi mù, ngày mưa lầy lội. Thương nhất là các cháu học sinh đi lại vất vả, nhiều khi té ngã lấm bẩn hết. Thực tế cũng đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông ở đây”.
Mặt đường bị bong tróc đá lỏm chỏm nhiều nơi. Ảnh: Hà Phương
Mặt đường bị bong tróc đá lỏm chỏm nhiều nơi. Ảnh: Hà Phương
Người dân rất vất vả khi lưu thông trên tuyến đường này. Ảnh: Hà Phương
Người dân rất vất vả khi lưu thông trên tuyến đường này. Ảnh: Hà Phương
Theo anh Đào Vĩnh Lợi, thôn Dlâm, xã Chư A Thai, đường xuống cấp hư hỏng nặng là do lưu lượng xe cộ đi lại quá nhiều. Ô tô tải trọng lớn thường xuyên qua lại chở đất đá, vật tư, nông sản làm đường mau xuống cấp. Cơ quan chức năng sớm có biện pháp sửa chữa để bà con bớt khổ khi qua lại đoạn đường này, cũng là tránh nguy cơ mất an toàn giao thông. 
Hà Phương

Có thể bạn quan tâm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.
Tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản hưởng lương 24-35 triệu đồng/tháng

Tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản hưởng lương 24-35 triệu đồng/tháng

(GLO)- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai vừa có công văn về phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 2/2024 với mức lương từ 24 đến 35 triệu đồng/tháng theo thông báo của Trung tâm Lao động ngoài nước.