Hội Đông y TP. Pleiku tưởng niệm Thánh tổ thuốc nam-Thiền sư Tuệ Tĩnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 6-3 (nhằm ngày 13 tháng 2 Âm lịch), Hội Đông y TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai tổ chức lễ dâng hương và tọa đàm tưởng niệm 620 năm ngày mất của Thánh tổ thuốc nam-Thiền sư Tuệ Tĩnh.
Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cùng ôn lại thân thế sự nghiệp của Thiền sư Tuệ Tĩnh để tuyên truyền giáo dục cho đội ngũ cán bộ y tế làm công tác y học cổ truyền về thành tựu y học cổ truyền Việt Nam trong nhiều thế kỷ qua. 
 Dâng hương tưởng niệm Thánh tổ thuốc nam-Thiền sư Tuệ Tĩnh. Ảnh: Ngọc Sang
Dâng hương tưởng niệm Thánh tổ thuốc nam-Thiền sư Tuệ Tĩnh. Ảnh: Ngọc Sang
Thiền Sư Tuệ Tĩnh tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh, quê ở làng Nghĩa Phú (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương). Thiền sư Tuệ Tĩnh được coi là người mở đường cho sự nghiệp nghiên cứu thuốc Nam theo phương châm “Nam dược trị Nam nhân”. Trong bộ Nam dược thần hiệu, Tuệ Tĩnh đã nêu lên được nguyên nhân, bệnh lý và chứng trạng của từng bệnh trong điều kiện Việt Nam, xây dựng nghiệm phương và truyền phương để trị liệu. Đây là phương pháp trị liệu khoa học, đơn giản, đại chúng và rất dễ áp dụng. Đặc biệt, trong các đơn thang đó hầu hết là thuốc Nam rất sẵn có ở mọi miền đất nước. Ngoài ra, Tuệ Tĩnh còn dùng các phương pháp trị bệnh bằng thức ăn, vật lý trị liệu như: xoa bóp, chườm, cứu… Qua đó, ông đã tổng hợp y dược dân tộc cổ truyền trong bộ sách giá trị là bộ Nam dược thần hiệu. Nhờ vậy, truyền thống y học của Tuệ Tĩnh đã được đời sau thừa kế và phát huy trong việc bảo vệ sức khỏe nhân dân và phát triển y học dân tộc.
Trao giấy khen cho những hội viên có thành tích trong hoạt động công tác hội. Ảnh: Ngọc Sang
Trao giấy khen cho những hội viên có thành tích trong hoạt động công tác hội. Ảnh: Ngọc Sang
Dịp này, Hội Đông y TP. Pleiku đã trao giấy khen cho 14 hội viên có thành tích trong hoạt động công tác hội năm 2019.
Ngọc Sang

Có thể bạn quan tâm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.
Tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản hưởng lương 24-35 triệu đồng/tháng

Tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản hưởng lương 24-35 triệu đồng/tháng

(GLO)- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai vừa có công văn về phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 2/2024 với mức lương từ 24 đến 35 triệu đồng/tháng theo thông báo của Trung tâm Lao động ngoài nước.
Mua hàng online

Mua hàng online

(GLO)- Hiện nay, internet bao phủ khắp toàn cầu, nhiều trang web bán hàng online xuất hiện. Trên đó là đủ các mặt hàng thượng vàng hạ cám, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của mọi người.