Phát miễn phí 2.000 chai nước rửa tay khô nano bạc phòng-chống Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 23-2, tại Trường THPT Chuyên Hùng Vương (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Sở Kế hoạch-Đầu tư, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, nhóm tình nguyện Fly To Sky, Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Thuận Tiến Gia Lai, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, Thành Đoàn Pleiku đã phối hợp tổ chức lễ phát động Chiến dịch phát miễn phí “Nước rửa tay khô nano bạc” phòng-chống dịch do virus corona (Covid-19). 
Thành viên nhóm tình nguyện Fly To Sky hướng dẫn quy trình sát khuẩn tay bằng dung dịch có cồn theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại lễ phát động. Ảnh Phan Lài
Thành viên nhóm tình nguyện Fly To Sky hướng dẫn quy trình sát khuẩn tay bằng dung dịch có cồn theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại lễ phát động. Ảnh Phan Lài
Tại lễ phát động, các thành viên nhóm tình nguyện Fly To Sky hướng dẫn quy trình sát khuẩn tay bằng dung dịch có cồn theo hướng dẫn của Bộ Y tế, cách bảo quản nước rửa tay khô nano bạc cho hơn 50 đoàn viên, thanh niên thuộc Thành Đoàn Pleiku để tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân. Đồng thời, nhóm tình nguyện Fly To Sky đã phát 1.000 chai nước rửa tay trước cổng trường Trường THPT Chuyên Hùng Vương. Đoàn viên thanh niên thuộc Thành Đoàn Pleiku, Sở Kế hoạch- Đầu tư và Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Thuận Tiến Gia Lai đã cấp phát 1.000 chai nước rửa tay cho người dân tại Trung tâm Thương mại Pleiku, chợ Bà Định, chợ Phù Đổng và bến xe Đức Long Gia Lai.
Đoàn viên, thanh niên phát nước rửa tay miễn phí cho người dân tại Trung tâm Thương mại Pleiku. Ảnh: Phan Lài
Đoàn viên, thanh niên phát nước rửa tay miễn phí cho người dân tại Trung tâm Thương mại Pleiku. Ảnh: Phan Lài
Được biết, số nước rửa tay khô nano bạc này do nhóm tình nguyện Fly To Sky và Trường THPT Chuyên Hùng Vương pha chế; các hóa chất điều chế có kiểm định nguồn gốc rõ ràng; công thức và quy trình pha chế tuân thủ theo đúng tiêu chuẩn và hướng dẫn của tổ chức Y tế thế giới (WHO).
Phan Lài

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.