Gia Lai: Đêm nhạc từ thiện hỗ trợ cháu bé bị bệnh nan y

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tối 30-5, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra chương trình âm nhạc đường phố với chủ đề "Cho em được sống" do Câu lạc bộ Gió đại ngàn phối hợp team âm nhạc đường phố Pleiku, Câu lạc bộ Lửa hồng Tây Nguyên tổ chức.
Đêm nhạc được tổ chức nhằm quyên góp hỗ trợ em Chu Nam Sơn (sinh ngày 21-3-2019, ở làng Ngai Yố, xã Ia Bă, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) bị bệnh viêm màng não mủ; hiện bé Sơn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.Hồ Chí Minh). Gia đình bé là hộ nghèo, số tiền gia đình vay mượn được chỉ đủ lo cho bé trong những ngày đầu nhập viện; nhưng quá trình điều trị lại kéo dài là khó khăn lớn đối với gia đình bé Sơn.
Đại diện Câu lạc bộ Gió đại ngàn trao số tiền quyên góp được cho bố của bé Sơn. Ảnh: Thủy Bình
Đại diện Câu lạc bộ Gió đại ngàn trao số tiền quyên góp được cho bố của bé Sơn. Ảnh: Thủy Bình
Đêm nhạc với hơn 30 tiết mục văn nghệ đặc sắc do các nghệ sĩ chuyên và không chuyên ở tỉnh Gia Lai biểu diễn. Qua đó, đã nhận được sự ủng hộ của các Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm số tiền 23.182.500 đồng. Số tiền này đã được đại diện Câu lạc bộ trao cho bố của bé Sơn ngay tại đêm nhạc với mong muốn em được điều trị kịp thời, sớm ổn định sức khỏe.
Anh Nguyễn Chí Vinh-Chủ nhiệm Câu lạc bộ Gió đại ngàn-cho biết: “Sau đêm nhạc, tài khoản của Câu lạc bộ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các Mạnh Thường Quân. Chúng tôi kêu gọi các tập thể, cá nhân hảo tâm chung tay hỗ trợ bé Sơn qua tài khoản và sẽ tiến hành trao đợt 2 cho gia đình bé”.
Thủy Bình

Có thể bạn quan tâm

Việc tốt quanh ta

Việc tốt quanh ta

(GLO)- Cuộc sống hàng ngày quanh ta có rất nhiều người tốt với việc làm có ích, thiết thực cho cộng đồng, xã hội.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
 Ngày hội “Tháng ba biên giới” tại xã Ia O

Ngày hội “Tháng ba biên giới” tại xã Ia O

(GLO)- Ngày 23-3, Nhóm từ thiện Fly To Sky phối hợp với Huyện Đoàn-Hội LHTN Việt Nam-Hội đồng Đội huyện Ia Grai, Chi hội Nhà báo các Báo thường trú tại Gia Lai tổ chức Ngày hội “Tháng ba biên giới” với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi” tại Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (xã Ia O, huyện Ia Grai).
Gia Lai sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân

Gia Lai sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân

(GLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân trên địa bàn tỉnh.