"Con gái giả" nhắn tin trên facebook lừa mẹ lấy 40 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

 Thấy tin nhắn từ facebook của con gái ở nước ngoài nhắn tin xin tiền học, không nghi ngờ gì, chị Bình liền đi vay mượn 40 triệu gửi cho con. Đến khi facebook bị chặn, chị Bình mới vở lẽ mình đã bị lừa.

Ngày 18/10, chị Trần Thị Bình (trú thôn Trung Sơn, xã Xuân Viên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết, hiện chị đã làm đơn trình báo lên cơ quan công an để nhờ điều tra về việc một đối tượng đã cướp nick facebook của con gái và lừa lấy 40 triệu đồng.

Theo chị Bình kể lại, con gái chị đi vừa học vừa làm tại Nhật Bản đã được 1 năm nay. Mỗi lần cần đóng tiền học, con gái chị thường nhắn tin, gọi điện về nói mẹ chuyển tiền sang.


 

 Chị Bình bị đối tượng hacker cướp nick facebook của con gái rồi lừa lấy 40 triệu đồng.
Chị Bình bị đối tượng hacker cướp nick facebook của con gái rồi lừa lấy 40 triệu đồng.



Ngày 9/10 vừa qua, chị Bình đang ở nhà thì nhận được tin nhắn của con nhắn về nói mẹ gửi 20 triệu qua để đóng tiền học. Không có tiền trong nhà nhưng thấy con nhắn tin giục nên chị Bình liền đi vay ngân hàng và gửi sang cho con 20 triệu đồng.

“Bình thường nó cũng nhắn về xin đóng tiền học nên tôi không nghi ngờ gì. Khi nó giục, tôi đi vay 20 triệu gửi cho nó. Gửi xong 20 triệu, nó lại nói gửi thêm 20 triệu nữa để đóng tiền bảo hiểm

 

Giấy nộp tiền thành công mà chị Bình đã gửi vào tài khoản.
Giấy nộp tiền thành công mà chị Bình đã gửi vào tài khoản.



Nó cho 1 số tài khoản tên Nguyen Tu Hung 65210001247893 của ngân hàng BIDV nói tôi gửi vào đó rồi người này sẽ đổi tiền gửi sang cho con. Tôi cũng không nghi ngờ gì mà gửi tiền vào luôn”, chị Bình nói.

Sau khi gửi tiền xong, chị Bình gọi lại cho con không được vì đã bị chặn facebook. Khi chị Bình gọi điện sang cho con gái thì người con nói không nhắn tin xin mẹ tiền mà nick facebook vừa bị mất lúc trưa. Biết bị lừa, chị Bình sau đó làm đơn gửi lên Công an huyện Nghi Xuân để điều tra làm rõ.


 

 Những đoạn tin nhắn của
Những đoạn tin nhắn của "con gái giả" nhắn tin lừa chị Bình.
 Chị Bình làm đơn trình báo cơ quan công an.
Chị Bình làm đơn trình báo cơ quan công an.



Vân Duy (Dantri)

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.