Krông Pa: Khẩn trương xác minh việc đánh bài trong phòng làm việc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 30-5, ông Phan Công Lục-Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Krông Pa, cho biết: Huyện ủy đã yêu cầu 3 cán bộ xã Ia Rsươm là các ông: Chu Sĩ Vương-Bí thư Đảng ủy xã, Hoàng Văn Trìu-Chủ tịch UBND xã và Phan Khắc Hùng-Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã viết bản giải trình về việc đánh bài tại trụ sở cơ quan.
 

Ông Chu Sĩ Vương-Bí thư Đảng ủy xã Ia Rsươm (bên trái) xác nhận sự việc xảy ra tại phòng làm việc của mình. Ảnh: V.N
Ông Chu Sĩ Vương-Bí thư Đảng ủy xã Ia Rsươm (bên trái) xác nhận sự việc xảy ra tại phòng làm việc của mình. Ảnh: V.N

Trước đó, trên mạng xã hội facebook lan truyền bức ảnh ông Trìu và ông Hùng cùng một người không rõ mặt đang ngồi chơi bài tại phòng làm việc có đặt bảng tên “Bí thư Đảng ủy Chu Sĩ Vương”. Nhận được thông tin, sáng 30-5, đoàn công tác của Huyện ủy Krông Pa đã tiến hành làm việc với các cá nhân liên quan. Tại buổi làm việc, ông Chu Sĩ Vương thừa nhận mình là người không rõ mặt trong bức ảnh.

Ông Vương cho biết, hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội facebook những ngày qua được chụp từ ngày 19-2-2018, tức mùng 4 Tết Nguyên đán. Vào ngày này, ông Vương và ông Hùng trực tại trụ sở cơ quan. Đến khoảng 16 giờ, sau khi đi thăm họ hàng, ông Trìu ghé phòng làm việc làm báo cáo tình hình Tết trên địa bàn xã để chuẩn bị cho cuộc họp vào mùng 6 Tết. Sau khi làm báo cáo, ông Trìu và ông Hùng có đến phòng của ông Vương để trò chuyện.

“Chúng tôi có uống vài lon bia rồi trong lúc nói chuyện ngày Tết, anh Trìu và anh Hùng có tranh luận về việc ai là người biết dùng người hơn. Sau đó, anh Hùng nói để mượn bộ bài chơi vài ván xem ai hơn ai nên 3 người chúng tôi có chơi cùng nhau mấy ván phỏm cho vui ngày Tết thôi chứ không có tiền bạc hay động cơ gì...”-ông Vương giãi bày. Ông Vương nhận khuyết điểm vì để xuất hiện hình ảnh gây ảnh hưởng xấu đến cơ quan.

Ông Phan Công Lục cho biết thêm, ngoài việc yêu cầu các cá nhân trên làm bản tường trình, Huyện ủy đang tiến hành xác minh nguồn gốc hình ảnh để làm rõ thời gian, địa điểm xảy ra vụ việc rồi sẽ có hướng xử lý.

Lê Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Việc tốt quanh ta

Việc tốt quanh ta

(GLO)- Cuộc sống hàng ngày quanh ta có rất nhiều người tốt với việc làm có ích, thiết thực cho cộng đồng, xã hội.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
 Ngày hội “Tháng ba biên giới” tại xã Ia O

Ngày hội “Tháng ba biên giới” tại xã Ia O

(GLO)- Ngày 23-3, Nhóm từ thiện Fly To Sky phối hợp với Huyện Đoàn-Hội LHTN Việt Nam-Hội đồng Đội huyện Ia Grai, Chi hội Nhà báo các Báo thường trú tại Gia Lai tổ chức Ngày hội “Tháng ba biên giới” với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi” tại Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (xã Ia O, huyện Ia Grai).
Gia Lai sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân

Gia Lai sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân

(GLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân trên địa bàn tỉnh.