TP. Pleiku: Thi công thiếu an toàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhiều hố ga không có nắp đậy, vật liệu xây dựng, đất đá đổ tràn dưới lòng đường, thi công không có biển báo nguy hiểm... đó là những gì đang diễn ra trên tuyến đường Phan Đình Phùng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, nơi đang thi công làm mới vỉa hè.
Vật liệu xây dựng đổ tràn ra lòng đường, không có biển báo nguy hiểm. Ảnh: Q.H
Vật liệu xây dựng đổ tràn ra lòng đường, không có biển báo nguy hiểm. Ảnh: Q.H

Theo ghi nhận của PV, dù đã thi công xong phần mặt hè, nhưng nhiều vị trí chưa lắp nắp cống với khoảng hở khá rộng lại không hề có các biển báo, dây giăng báo hiệu nào cho người đi đường. 

Nắp cống chưa được lắp và không có cảnh báo dễ gây nguy hiểm cho người đi đường. Ảnh: Q.H
Nắp cống chưa được lắp và không có cảnh báo dễ gây nguy hiểm cho người đi đường. Ảnh: Q.H
Không chỉ vậy, đất đá, cát đổ vương vãi ra đường gây trơn trượt; nơi có thiết bị cơ giới thi công không có người cảnh giới rất dễ xảy ra tai nạn giao thông. 
Thiết bị cơ giới hoạt động liên tục không có người cảnh giới, biển báo thi công. Ảnh: Q.H
Thiết bị cơ giới hoạt động liên tục nhưng không có người cảnh giới hoặc biển báo thi công. Ảnh: Q.H
Ảnh chụp trên đường Phan Đình Phùng, TP. Pleiku, trưa 9-4
Quang Huy  

Có thể bạn quan tâm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.
Tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản hưởng lương 24-35 triệu đồng/tháng

Tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản hưởng lương 24-35 triệu đồng/tháng

(GLO)- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai vừa có công văn về phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 2/2024 với mức lương từ 24 đến 35 triệu đồng/tháng theo thông báo của Trung tâm Lao động ngoài nước.