Tìm hiểu về Căn cứ cách mạng Khu 10-xã Krong giai đoạn 1945-1975 (Kỳ 2)

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Kỳ 2  (Từ ngày 2-4 đến ngày 8-4-2018)

Câu 1: Trong những năm đầu đấu tranh chính trị (1954-1958), chi bộ Bơnâm đã thành lập mấy tổ du kích mật và có bao nhiêu người làm nhiệm vụ đưa đón, bảo vệ cán bộ qua lại vùng căn cứ này?

a) 2 tổ, gồm 15 người.                      
b) 3 tổ, gồm 16 người.
c) 4 tổ, gồm 17 người.                     
d) 5 tổ, gồm 18 người.

Câu 2: Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị quán triệt và học tập Nghị quyết 15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa II) phân tích tình hình, xác định đường lối, nhiệm vụ và phương pháp cách mạng miền Nam Việt Nam vào thời gian nào; ở đâu?

a) Tháng 6-1959; làng Bok Dak, xã Krong.
b) Tháng 7-1959; làng Kon Jueng, xã Kơpier.
c) Tháng 8-1959; làng Kơlêch, xã Bơnâm.
d) Tháng 9-1959; làng Đe Pôt, xã Lơpa.

Câu 3: Vì sao trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Tỉnh ủy Gia Lai chọn địa bàn xã Bơnâm để xây dựng căn cứ địa cách mạng?

a) Bơnâm là vùng căn cứ du kích cũ, nhiều làng có cán bộ, đảng viên và du kích.
b) Nhân dân xã Bơnâm có bản lĩnh, được giác ngộ cách mạng từ thời kỳ kháng chiến chống Pháp.
c) Xã Bơnâm nối liền với căn cứ địa Vĩnh Thạnh (Bình Định) và huyện Kon Plông (Kon Tum) hình thành hệ thống căn cứ địa liên hoàn 3 tỉnh, tạo điều kiện thúc đẩy phong trào cách mạng phát triển.
d) Vì vùng này hội tụ đủ các yếu tố: Thiên thời-Địa lợi-Nhân hòa và các yếu tố nêu ở trên.

Câu 4: Theo nội dung của Chương trình số 22-CTr/TU ngày 20-9-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đầu tư, xây dựng Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong, huyện Kbang thì xã Krong trở thành căn cứ cách mạng của tỉnh trong bao nhiêu năm?

a) 17 năm, từ tháng 9-1958 đến tháng 4-1975.
b) 18 năm, từ tháng 10-1957 đến tháng 4-1975.
c) 19 năm, từ tháng 11-1956 đến tháng 4-1975.
d) 20 năm, từ tháng 12-1955 đến tháng 4-1975 .

Câu 5: Theo bạn, có bao nhiêu người tham gia dự thi kỳ này?

Có thể bạn quan tâm

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
 Ngày hội “Tháng ba biên giới” tại xã Ia O

Ngày hội “Tháng ba biên giới” tại xã Ia O

(GLO)- Ngày 23-3, Nhóm từ thiện Fly To Sky phối hợp với Huyện Đoàn-Hội LHTN Việt Nam-Hội đồng Đội huyện Ia Grai, Chi hội Nhà báo các Báo thường trú tại Gia Lai tổ chức Ngày hội “Tháng ba biên giới” với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi” tại Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (xã Ia O, huyện Ia Grai).
Gia Lai sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân

Gia Lai sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân

(GLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân trên địa bàn tỉnh.