Nhà máy Chế biến nông sản xuất khẩu Phú Túc trả lời vấn đề báo nêu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Gia Lai Điện tử ngày 4-2-2010 có đăng tin: Huyện Krông Pa: Dân trồng mì đòi nợ nhà máy. Ngay sau khi báo đăng, Giám đốc Nhà máy Nguyễn Hữu Bảo đã có công văn số 03/NM cám ơn thông tin Báo Gia Lai đã đăng và giải đáp vấn đề chậm trả tiền mua mì của nông dân như sau:

Nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu Phú Túc là doanh nghiệp nhà nước có trụ sở đóng tại thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. Vừa qua, Nhà máy có gặp một số rủi ro khách quan trong giao hàng như khi xuất hàng gặp mưa lụt, gió mùa Đông Bắc làm kéo dài thời gian vận tải trên biển dẫn đến giao hàng chậm, ảnh hưởng đến việc thanh toán tiền cho nhân dân.

Hiện nay, Nhà máy đã thu được tiền và thanh toán cho nhân dân; số tiền còn lại Nhà máy sẽ thanh toán cho bà con trước Tết Nguyên đán. Việc bức xúc vừa qua của người dân ngoài lỗi chủ quan của Nhà máy; nhưng về khách quan có một số người kinh doanh không mua được mì đã nhân cơ hội kích động xúi giục người dân có những phát ngôn không đúng gây mất trật tự làm giảm uy tín của Nhà máy. Việc có vùng nguyên liệu rộng lớn như hiện nay tại huyện là có công rất lớn của Nhà máy để cải thiện đời sống của người dân góp phần giữ vững và ổn định tình hình chính trị tại địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.