Kon Tum: Xe khách bị ném đá vỡ kính trên đường Hồ Chí Minh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khi đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua tỉnh Kon Tum), một chiếc xe khách đã bị 2 đối tượng ném đá vỡ kính chắn gió.
Ngày 30/9, Công an huyện Đăk Glei (tỉnh Kon Tum) đang điều tra, làm rõ vụ việc xe khách giường nằm khi đang lưu thông qua địa bàn bị ném đá.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ ngày 29/9, xe khách mang BKS 47B-02604 (nhà xe Ngọc Thông, chuyên chạy tuyến Đăk Nông-Quảng Trị) do tài xế Phạm Quốc Cường điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Kon Tum - Quảng Nam.
 
Chiếc xe khách bị ném đá. Ảnh: CTV
Chiếc xe khách bị ném đá. Ảnh: CTV
Khi đến đoạn qua xã Đăk Kroong (huyện Đăk Glei) xe khách bất ngờ bị 2 đối tượng đứng bên đường ném đá vỡ kính xe chắn gió bên trái (sau tài xế). Sau khi ném đá, cả hai đối tượng bỏ chạy vào rừng keo.
Tài xế Phạm Quốc Cường cho biết, thời điểm xe chạy trong đêm thì các hành khách đã ngủ. Có thể đối tượng xấu nhằm ném đá vào tài xế nhưng rất may, đá trúng vào kính phía sau lưng tài xế. 
 
Tại hiện trường, kính bị vỡ tung tóe trên giường nằm của hành khách. Ảnh: CTV
Tại hiện trường, kính bị vỡ tung tóe trên giường nằm của hành khách. Ảnh: CTV
Còn anh T. (một trong 2 hành khách nằm tại vị trí bị vỡ kính) kể lại: "Khi tôi đang ngủ thì nghe tiếng động lớn nên tỉnh dậy thì những miếng kính vỡ vụn rơi xuống người. Tôi cứ tưởng lật xe. Rất may, tài xế bình tĩnh dừng xe kịp thời nên không xảy ra tai nạn".
Được biết, vào năm 2015, trên đường Hồ Chí Minh qua địa bàn huyện Đăk Tô (tỉnh Kon Tum) cũng xảy ra tình trạng ném đá xe khách. Sau đó, Công an huyện Đăk Tô đã bắt giữ được 3 đối tượng ném đá và khởi tố vụ án về tội "Hủy hoại tài sản".
Theo Hoàng Lộc (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm