Nối dây điện để thử phao xăng, ôtô bốc cháy dữ dội do chập điện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đang lưu thông trên đường thì ôtô bất ngờ bị hỏng, tài xế nhờ người dân gọi thợ đến sửa chiếc ôtô. Trong quá trình sửa thì xảy ra sự cố chập điện làm chiếc ôtô cháy rụi trong tích tắc. 
Chiều ngày 20-9, trên tuyến Quốc lộ 27 (đoạn qua thôn 3, xã Yang Réh, huyện Krông Bông, Đắk Lắk) một chiếc xe ôtô bất ngờ bốc cháy dữ dội. Trong tích tắc chiếc xe bị thiêu rụi.

Hiện trường chiếc ôtô bốc cháy dữ dội khi xảy ra sự cố chập điện trong quá trình sửa.
Hiện trường chiếc ôtô bốc cháy dữ dội khi xảy ra sự cố chập điện trong quá trình sửa.
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc xe ôtô con mang BKS 47A-115.10 do một nam tài xế điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 27. Khi chiếc xe chạy đến địa điểm trên thì bất ngờ bị hỏng.
Lúc này, tài xế nhờ người dân gọi giúp thợ đến để sửa ôtô. Sau đó, có một thợ sửa xe tên N. (ngụ xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin) đến sửa. Quá trình sửa xe, anh N. có nối dây điện để thử phao xăng, nhưng không may xảy ra chậm điện khiến xe bị bốc cháy dữ dội.
Trong tích tắc, ngọn lửa đã thiêu rụi chiếc xe và khiến anh N. bị thương ở chân được người dân đưa đi cấp cứu.
Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Theo Phan Tuấn (LĐO)

Có thể bạn quan tâm