Lãnh đạo HĐND tỉnh Đắk Lắk nói về xe công vụ đậu ban đêm ở nhà một cô gái

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 29-9, ông Trần Phú Hùng-Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk đã lên tiếng phản hồi về thông tin đang lan truyền với tốc độ chóng mặt về chiếc xe thuộc quyền quản lý của Văn phòng HĐND tỉnh, thường đỗ trước nhà một cô gái, vào ban đêm.
Mạng xã hội phát tán đăng tải một đoạn clip ghi lại hình ảnh chiếc xe thuộc quyền quản lý sử dụng của Văn phòng HĐND tỉnh Đắk Lắk, thường xuyên đỗ trước một ngôi nhà trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, do một cô gái độc thân trú ngụ.
Thông tin được đăng tải trên mạng xã hội, thu hút nhiều lượt bình luận trái chiều hoặc.
Ông Trần Phú Hùng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk, thông tin, HĐND tỉnh đã nhận được đơn tố cáo lái xe về nội dung đã nói như trên. 
Xe đó được phân cho ông Hùng sử dụng công vụ. Ông Hùng nhận định: "Có thể tài xế của tôi lợi dụng khi làm việc với đoàn, khách,  thì lấy xe chạy đi với mục đích cá nhân". "Hiện văn phòng mời lái xe lên viết bản tường trình và sẽ xem xét và xử lý", ông Hùng nói thêm.
Theo Bảo Trung (LĐO)

Có thể bạn quan tâm