Điểm trường mới, khang trang chắp cánh ước mơ cho học sinh vùng cao Kon Tum

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Gần 2 năm nay, "Điểm trường mơ ước" Kơ Tol được xây dựng, học sinh tại điểm trường Kơ Tol (xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) không còn phải học trong những phòng học chật chội, không đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất.
Những ngày trung tuần tháng 9, khi năm học 2022-2023 bắt đầu, PV Dân Việt trở lại điểm trường thôn Kơ Tol thuộc Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum). 
Giờ đây, trường thôn Kơ Tol đã khang trang, sạch sẽ và trồng hoa xung quanh để tạo cảnh quan thoáng mát. Phòng học được trang trí bắt mắt với những bảng chữ cái, con số, khẩu hiệu học tập... để học sinh thỏa sức sáng tạo, khám phá tri thức.
 
Hai phòng học tại điểm trường thôn Kơ Tol thuộc Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) do Báo Nông Thôn Ngày Nay/Báo Điện tử Dân Việt đã phối hợp Quỹ Thiện tâm (Tập đoàn Vingroup) bàn giao vào năm 2020. Ảnh: H.L
Hai phòng học tại điểm trường thôn Kơ Tol thuộc Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) do Báo Nông Thôn Ngày Nay/Báo Điện tử Dân Việt đã phối hợp Quỹ Thiện tâm (Tập đoàn Vingroup) bàn giao vào năm 2020. Ảnh: H.L
Trò chuyện với PV, cô Hoàng Thị Sương - Giáo viên tại điểm trường thôn Kơ Tol kể: "Tôi đã có 14 năm công tác tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, trong đó 6 năm gắn bó với điểm trường thôn Kơ Tol. Trước đây, học sinh của điểm trường phải học trong những phòng học tạm chật chội, điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn và không đảm bảo nên ảnh hưởng nhiều đến việc học tập của các em".
Thấu hiểu những khó khăn, vất vả của thầy cô và học sinh, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Báo Điện tử Dân Việt đã phối hợp Quỹ Thiện tâm (Tập đoàn Vingroup) tổ chức xây dựng điểm trường Kơ Tol với 2 phòng học. Tháng 8/2020, "Điểm trường mơ ước" Kơ Tol được khánh thành và bàn giao. Tổng trị giá công trình gần 600 triệu đồng.
 
Cô trò điểm trường Kơ Tol yên tâm dạy và học trong phòng học mới khang trang, đầy đủ cơ sở vật chất. Ảnh: H.L
Cô trò điểm trường Kơ Tol yên tâm dạy và học trong phòng học mới khang trang, đầy đủ cơ sở vật chất. Ảnh: H.L
Có được phòng học mới khang trang, kiên cố, phụ huynh học sinh nơi đây vui mừng và yên tâm đưa con đến trường.
Anh A Klik (trú tại thôn Kơ Tol, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy) bộc bạch: "Tôi có một người con trai đang theo học tại điểm trường thôn Kơ Tol. Từ khi 2 phòng học tại điểm trường được xây dựng, tôi và nhiều phụ huynh khác rất vui mừng, hạnh phúc vì các con có không gian học tập thoáng mát, kiên cố. Tôi rất yên tâm đưa con đến trường. Tôi xin cảm ơn Báo Điện tử Dân Việt và các nhà hảo tâm nhiều lắm".
 
Các em học sinh tại điểm trường Kơ Tol say mê học tập trong lớp học khang trang. Ảnh: H.L
Các em học sinh tại điểm trường Kơ Tol say mê học tập trong lớp học khang trang. Ảnh: H.L
Cô Sương vui mừng nói: "Có được 2 phòng học mới này, không những phụ huynh, học sinh mà giáo viên như chúng tôi cũng phấn khởi. Cô trò được dạy và học trong điều kiện cơ sở vật chất đầy đủ và yên tâm hơn".
Trao đổi với PV Dân Việt, thầy Đặng Thanh Long - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản cho hay: "Năm học 2022-2023, tổng số học sinh toàn trường là 582 em học sinh, trong đó, điểm trường thôn Kơ Tol có 171 em học sinh. Đa phần các em là con em đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống gia đình còn khá nhiều khó khăn. Vì vậy, tình trạng học sinh bỏ học thường xuyên diễn ra khiến các thầy cô rất vất vả trong việc vận động các em ra lớp".
 
Phòng học được trang trí bắt mắt với từng góc học tập, thư viện,...để học sinh thỏa sức sáng tạo. Ảnh: H.L
Phòng học được trang trí bắt mắt với từng góc học tập, thư viện,...để học sinh thỏa sức sáng tạo. Ảnh: H.L
"Sau gần 2 năm khánh thành và đưa vào sử dụng 2 phòng học tại điểm trường Kơ Tol, các em được sinh hoạt và học tập trong không gian mới với nhiều thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho việc học.
Qua đó tạo niềm tin đối với các phụ huynh để họ yên tâm đưa con em đến trường. Sĩ số chuyên cần của các lớp được đảm bảo. Tập thể nhà trường sẽ cố gắng phấn đấu nâng cao thêm chất lượng dạy và học" - Thầy Đặng Thanh Long chia sẻ. 
Theo Hoàng Lộc (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm