Đak Nông: Cưỡng chế 23 trường hợp lấn chiếm đất trong cụm công nghiệp Quảng Tâm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức (tỉnh Đak Nông) đang khẩn trương thu hồi đất bị người dân lấn chiếm trái phép ở Dự án cụm công nghiệp Quảng Tâm (xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức).
Được biết, UBND huyện Tuy Đức sẽ cưỡng chế 23/53 trường hợp không xác định được đối tượng.
Theo đó, năm 2012, UBND tỉnh Đak Nông giao gần 35 ha cho doanh nghiệp làm Dự án cụm công nghiệp Quảng Tâm (xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức). Sau đó, chủ đầu tư đã bỏ bê dự án, để người dân lấn chiếm hình thành cụm dân cư tự phát.
Qua đó, UBND huyện Tuy Đức nhiều lần liên lạc với chủ đầu tư nhưng bất thành. Để xử lý tình trạng trên, UBND huyện, xã đã thiết lập hồ sơ vi phạm hành chính theo thẩm quyền.
Qua rà soát, tổng diện tích bị lấn chiếm gần 32,3 ha với 53 trường hợp vi phạm. Trong đó, có 30 trường hợp xác định đối tượng, 23 trường hợp không xác định được đối tượng.
Cụ thể, có 31 trường hợp chiếm đất để dựng nhà và trồng cây; 2 trường hợp chiếm đất để dựng nhà; 17 trường hợp chiếm đất để trồng cây; 3 trường hợp cắm cọc bê tông, rào kẽm gai chiếm đất.
Dự án cụm công nghiệp Quảng Tâm bị người dân lấn chiếm và xây nhà trái phép. Ảnh: thanhnien.vn
Dự án cụm công nghiệp Quảng Tâm bị người dân lấn chiếm và xây nhà trái phép. Ảnh: thanhnien.vn
Theo thông tin từ Báo Công an Nhân Dân, liên quan đến việc lấn chiếm đất tại cụm công nghiệp Quảng Tâm, cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính đối với các trường hợp: Ông Trần Văn Hợp (31 tuổi, trú tại thôn 5, xã Quảng Tâm) đã thực hiện hành vi nằm trong cụm công nghiệp Quảng Tâm và bị xử phạt hành chính 420 triệu đồng. Ông Lê Văn Đức (32 tuổi, trú tại thôn 1, xã Quảng Tâm) lấn chiếm gần 1,7 ha bị xử phạt hành chính 350 triệu đồng và bà Trần Thị Oanh (44 tuổi, trú tại thôn 5, xã Quảng Tâm) lấn chiếm hơn 1,1 ha, bị xử phạt 350 triệu đồng…
Ngoài việc bị xử phạt hành chính, UBND tỉnh cũng buộc người dân khắc phục hiện trạng, trả lại đất cho khu công nghiệp trong vòng 30 ngày. Thế nhưng, các quyết định xử phạt của tỉnh đã ký từ đầu tháng 3-2022 đến nay vẫn chưa ai chấp hành.
Ủy ban nhân dân tỉnh Đak Nông đã yêu cầu UBND huyện Tuy Đức thực hiện các biện pháp khôi phục hiện trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với diện tích đất nêu trên.
THIÊN MINH (tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm