Nghiên cứu, mời gọi doanh nghiệp Châu Âu về đầu tư tại tỉnh Đắk Lắk

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 29.6, đại diện Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk thông tin, Hội vừa cùng với đoàn công tác của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tham dự "Diễn đàn xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam tại Bỉ", tổ chức tại thủ đô Brussels.

Một sản phẩm cà phê của tỉnh Đắk Lắk được giới thiệu tại Diễn đàn xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam tại Bỉ. Ảnh: B.T
Một sản phẩm cà phê của tỉnh Đắk Lắk được giới thiệu tại Diễn đàn xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam tại Bỉ. Ảnh: B.T
Tham dự sự kiện có ông Nguyễn Văn Thảo - Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ; ông Andries Gryffroy - Chủ tịch Liên minh Bỉ - Việt về lợi thế hợp tác của Việt Nam và Bỉ; ông Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; ông Phạm Đông Thanh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk...
Hiện, Vương quốc Bỉ là thị trường xuất khẩu lớn thứ 5 của Việt Nam trong EU (sau Đức, Hà Lan, Pháp và Italia).
Tính đến 7.2021, Vương quốc Bỉ có 82 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 1,1 tỉ USD, đứng thứ 23/131 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. FDI của Bỉ chủ yếu đến từ các lĩnh vực kinh doanh bất động sản với 4 dự án có tổng vốn đầu tư 400,43 triệu USD, chiếm 43,9% tổng vốn đầu tư...
Tại phiên thảo luận, các doanh nghiệp đến từ 2 quốc gia đã  trao đổi nhiều thông tin liên quan đến những thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam với hai vùng kinh tế Wallonia và Flanders của Bỉ gồm lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là công nghệ sinh học, xây dựng cơ sở hạ tầng, nuôi trồng thủy, hải sản và đào tạo các chuyên gia công nghệ thông tin trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ cao, năng lượng sạch...

Sản phẩm cà phê chất lượng cao ở Đắk Lắk được giới thiệu, trưng bày tại sự kiện. Ảnh: B.T
Sản phẩm cà phê chất lượng cao ở Đắk Lắk được giới thiệu, trưng bày tại sự kiện. Ảnh: B.T
Ông Phạm Đông Thanh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk (Giám đốc Công ty TNHH Vận tải ôtô An Phước) - cho biết: "Tham dự sự kiện lần này, đoàn Đắk Lắk có tổng cộng có 10 doanh nghiệp, hoạt động trong các lĩnh vực như chuyển đổi số, nông nghiệp, logistic. Các doanh nghiệp của tỉnh đã giao thương kết nối, tìm hiểu về thị trường Bỉ và các nước Châu Âu khác.
Qua đó, chúng tôi có thể học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực khác nhau. Đặc biệt là học hỏi tiếp nhận sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, giảm thiểu vấn đề logistic tại Việt Nam vốn chiếm tỉ trọng từ 20 đến 25% (trong khi Bỉ thấp hơn nhiều) dẫn đến khả năng cạnh tranh thấp".

Đây là cơ hội để các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, logistic ở nước ta học hỏi kinh nghiệm, cải thiện chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh. Ảnh: B.T
Đây là cơ hội để các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, logistic ở nước ta học hỏi kinh nghiệm, cải thiện chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh. Ảnh: B.T
Các doanh nghiệp tại Đắk Lắk đã liên hệ với Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ để thông qua sự kiện lần giúp hỗ trợ kết nối, mời các doanh nghiệp Bỉ ghé thăm thị trường nước ta nói chung và Đắk Lắk nói riêng; qua đó, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật về hỗ trợ người nông dân, nghiên cứu đầu tư phát triển một lĩnh số lĩnh vực ở địa phương, ông Thanh nhấn mạnh.
Theo Bảo Trung (LĐO)

https://laodong.vn/kinh-te/nghien-cuu-moi-goi-doanh-nghiep-chau-au-ve-dau-tu-tai-tinh-dak-lak-1061973.ldo

Có thể bạn quan tâm