Di Linh: Ra quân Ngày thứ Bảy vì nông thôn mới, đô thị văn minh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 2/7, đồng loạt 19 xã, thị trấn của huyện Di Linh ra quân Ngày thứ Bảy vì nông thôn mới, đô thị văn minh.

Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Di Linh đồng loạt ra quân Ngày thứ Bảy vì nông thôn mới, đô thị văn minh
Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Di Linh đồng loạt ra quân Ngày thứ Bảy vì nông thôn mới, đô thị văn minh.


Với 10 nhóm công việc từ xây dựng cảnh quan, phát triển sản xuất, làm đường giao thông, vệ sinh môi trường…, đợt ra quân này đã phân công từng phần việc cụ thể cho các xã, thị trấn, tùy thuộc vào điều kiện thực tế của từng địa phương.
 
Đối với các xã Tam Bố, Hoà Ninh, Đinh Trang Thượng, Tân Châu, Gung Ré, Hoà Ninh, Tân Lâm…, Nhân dân tập trung làm các phần việc ra quân chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết và các bệnh mùa hè: Phun xịt khử khuẩn, dọn dẹp vệ sinh môi trường, làm đường giao thông, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, tuyên truyền người dân tham gia bảo hiểm y tế, tiêm vắc xin phòng Covid-19.
 
Xã Hoà Trung tiếp tục quản lý trật tự xây dựng, giải tỏa hành lang an toàn giao thông và tôn tạo cảnh quan, môi trường dọc các tuyến trục chính của các thôn và hệ thống các đường nhánh.
 
 Xã Bảo Thuận khơi thông hệ thống mương thoát nước dọc tuyến đường liên xã; dọn dẹp vệ sinh tại trụ sở UBND xã; tổ chức trồng cây xanh hưởng ứng chương trình trồng 4,9 triệu cây xanh trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025; tuyên truyền pháp luật, xóa bỏ các hủ tục không còn phù hợp tại các thôn Bảo Tuân, Kala Tô Krềng, K’ Rọt Dờng.
 
Thị trấn Di Linh ra quân dọn vệ sinh, thu gom rác thải tồn đọng trong khu dân cư; tẩy xóa, bóc dỡ quảng cáo trái quy định; khơi thông cống rãnh, phát quang bờ bụi; kết hợp với quản lý trật tự xây dựng, giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông…
 
Chương trình đã tạo được sự đồng thuận từ chính quyền đến người dân. Đặc biệt, nhiều người dân còn chủ động, tích cực đóng góp công sức, tiền của, tài sản, đất đai để làm đường giao thông, tổ chức nạo vét kênh mương, phát dọn vệ sinh, trồng cây, chỉnh trang sân, cổng, hàng rào… Cảnh quan, môi trường, diện mạo nông thôn của nhiều xã, thị trấn cũng nhờ đó mà ngày càng khởi sắc.
 
Đến nay, huyện Di Linh đã có 18/18 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

http://baolamdong.vn/xahoi/202207/di-linh-ra-quan-ngay-thu-bay-vi-nong-thon-moi-do-thi-van-minh-3123649/
 

Theo HOÀNG YÊN (LĐ online)

 

Có thể bạn quan tâm