Trồng hàng trăm cây cần sa chỉ để… cho gà ăn!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khi bị lực lượng công an phát hiện trồng hơn 340 cây cần sa trái phép, chủ nhà cho rằng trồng để cho gà ăn nhằm phòng chống dịch bệnh!
Sáng 5-6, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tiếp tục điều tra vụ việc 1 hộ dân đã trồng hơn 340 cây cần sa trái phép trong rẫy cà phê.
 
Rẫy cần sa trồng trái phép của gia đình bà Nguyễn Thị Nhàn
Rẫy cần sa trồng trái phép của gia đình bà Nguyễn Thị Nhàn
Trước đó, ngày 3-6, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý - kinh tế Công an huyện Cư Kuin phối hợp với Công an xã Ea Ning phát hiện tại rẫy cà phê của gia đình bà Nguyễn Thị Nhàn (56 tuổi, ở thôn 6, xã Ea Ning) đang trồng một số lượng rất lớn cây cần sa.
Ngay sau đó, lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản và thu giữ 342 cây cần sa cao từ 2cm đến 1,2m.
 
Làm việc với cơ quan công an, bà Nguyễn Thị Nhàn cho rằng trồng cần sa để cho gà ăn
Làm việc với cơ quan công an, bà Nguyễn Thị Nhàn cho rằng trồng cần sa để cho gà ăn
Bước đầu, bà Nhàn khai nhận đã trồng số cần sa này từ tháng 2-2022. Mục đích trồng là để cho gà ăn nhằm phòng tránh dịch bệnh.
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk liên tiếp phát hiện nhiều vụ trồng cần sa với số lượng lớn. Mới đây, ngày 9-5, lực lượng Công an huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk đã triệt phá đường dây trồng, mua bán cây cần sa trái phép quy mô lớn, thu giữ hơn 1.600 cây cần sa và 3,6 kg hoa cây cần sa. Đồng thời, khởi tố, bắt tạm 6 đối tượng để điều tra về hành vi trồng trái phép cây cần sa, mua bán trái phép chất ma túy.
Theo C. Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm