Phó chủ tịch tỉnh Lâm Đồng nhận 'Đĩa vàng Sáng tạo' Liên minh Kỷ lục Thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tiến sĩ, Kỷ lục gia thế giới Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa vinh dự nhận Đĩa vàng Sáng tạo từ tay Tiến sĩ Biswaroop Roy Chowdhury - Chủ tịch Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings).
Sáng 6.6, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã tổ chức Hội ngộ Thiên cầu kỷ lục SPHERE.6 lần 2.2022 với chủ đề Trăm năm còn mãi, với sự tham dự của Tiến sĩ Biswaroop Roy Chowdhury - Chủ tịch Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings), các thành viên trong Ban lãnh đạo TƯ Hội Kỷ lục gia Việt Nam – Tổ chức Kỷ lục Việt Nam và cộng đồng Kỷ lục gia, đại diện các đơn vị sở hữu Kỷ lục trên toàn quốc.

Giáo sư, Viện sĩ Hoàng Quang Thuận - Viện trưởng Viện Công nghệ Viễn thông Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Sáng lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (phải) và ông Biswaroop Roy Chowdhury - Chủ tịch Liên minh Kỷ lục thế giới
Giáo sư, Viện sĩ Hoàng Quang Thuận - Viện trưởng Viện Công nghệ Viễn thông Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Sáng lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (phải) và ông Biswaroop Roy Chowdhury - Chủ tịch Liên minh Kỷ lục thế giới

Ông Lê Trần Trường An – Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Tổng giám đốc Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (phải) ký tên lên biểu tượng Thiên cầu Kỷ lục
Ông Lê Trần Trường An – Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Tổng giám đốc Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (phải) ký tên lên biểu tượng Thiên cầu Kỷ lục

Ông Lê Trần Trường An – TGĐ Dự án (thứ 2, phải) và KTS Phan Văn Thìn Thọ - Viện phó Viện Kỷ lục Việt Nam giới thiệu về hòn đảo nội dung đầu tiên được thực hiện cho Kỷ lục gia thế giới Nguyễn Phùng Phong (bên trái), có tên gọi HITA ISLAND. Ảnh: QUỲNH TRÂN
Ông Lê Trần Trường An – TGĐ Dự án (thứ 2, phải) và KTS Phan Văn Thìn Thọ - Viện phó Viện Kỷ lục Việt Nam giới thiệu về hòn đảo nội dung đầu tiên được thực hiện cho Kỷ lục gia thế giới Nguyễn Phùng Phong (bên trái), có tên gọi HITA ISLAND. Ảnh: QUỲNH TRÂN
Trước đó, Hội ngộ Thiên cầu Kỷ lục có chủ đề Mở cửa tương lai, giới thiệu quy hoạch giai đoạn 1 của dự án, thu hút sự chú ý của cộng đồng Kỷ lục gia Việt Nam. Lần này, VietKings công bố hòn đảo nội dung đầu tiên được khởi tạo HITA ISLAND và website của dự án tổng https://worldsphere.world/.
SPHERE.6 là không gian số để hội tụ trải nghiệm online và offline, tính liên tục, quyền sở hữu số và tự chủ danh tính theo đúng bốn tính chất cơ bản của một Metaverse. Dự án sẽ được xây dựng, kiến tạo qua nhiều giai đoạn để từng bước xây dựng một cộng đồng Kỷ lục gia thế giới với những công trình, dự án do chính Kỷ lục gia phác thảo nội dung, được các kiến trúc sư lên thiết kế trong quy hoạch của Thiên cầu.
Bên cạnh đó là các Hệ sinh thái Kỷ lục số về những giá trị của cộng đồng Kỷ lục gia trên khắp năm châu được từng bước xây dựng như Bảo tàng Nội dung Kỷ lục, Đảo Kỷ lục, Học viện nghệ thuật kiến trúc tương tác Kỷ lục, Không gian tưởng niệm…
Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Biswaroop Roy Chowdhury cho rằng: "Hai năm qua mặc dù dịch bệnh nhưng qua kết nối với ông Trường An – Tổng giám đốc VietKings, tôi nhận thấy cộng đồng Kỷ lục gia Việt Nam phát triển rất tốt, nhiều Kỷ lục thế giới mới được đề cử xác lập thành công nhất là trong lĩnh vực ẩm thực. Nhiều dự án lớn đã được xây dựng và triển khai. Đặc biệt là dự án Hệ thiên cầu Kỷ lục SPHERE.6 do VietKings sáng lập, đã góp một phần quan trọng trong dự án WORLD SPHERE của Liên minh Kỷ lục Thế giới, là một bước đi táo bạo và quan trọng, vì sự phát triển của cộng đồng Kỷ lục gia trong kỷ nguyên số".

Thực hiện nghi thức ra mắt website chính thức của WORLD SPHERE
Thực hiện nghi thức ra mắt website chính thức của WORLD SPHERE

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội ngộ Thiên cầu kỷ lục SPHERE.6 lần 2.2022. Ảnh: QUỲNH TRÂN
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội ngộ Thiên cầu kỷ lục SPHERE.6 lần 2.2022. Ảnh: QUỲNH TRÂN
Liên minh Kỷ lục Thế giới ghi nhận những đóng góp to lớn của hai kỷ lục gia thế giới của Việt Nam
Tại Hội ngộ Thiên cầu kỷ lục SPHERE.6 lần này, Liên đoàn các Nhà sáng tạo Thế giới (WCF) trực thuộc Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) trao tặng Đĩa vàng Sáng tạo thế giới đến hai Kỷ lục gia thế giới của Việt Nam, đó là: Tiến sĩ, Kỷ lục gia thế giới Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; NSƯT, đạo diễn Kỷ lục gia thế giới Nguyễn Văn Lượng
Đây là danh hiệu cao quý dành cho các nhà lãnh đạo tâm huyết trong cộng đồng Kỷ lục gia trên toàn thế giới, những người đã nỗ lực không ngừng trong việc sáng tạo, đề xuất ý tưởng và tạo nên các sản phẩm, dịch vụ đặc biệt có giá trị cho doanh nghiệp và cộng đồng.
Được biết Tiến sĩ - Kỷ lục gia thế giới Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vị quan chức Việt Nam đầu tiên được Liên minh Kỷ lục Thế giới – WorldKings vinh danh là kỷ lục gia thế giới. Hoạt động nghiên cứu khoa học bền bỉ của ông trong gần 30 năm qua đã tạo ra những công nghệ mới, sản phẩm mới mang tính đột phá phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu, góp phần vào sự phát triển bền vững, hội nhập quốc tế của đất nước. Tiến sĩ Phạm S còn là nhà khoa học đầu tiên trên thế giới sáng tạo và thực hiện thành công khoa học bình tuyển và phương pháp nhân giống vô tính bơ LĐ 034.
Những nghiên cứu khoa học mang tính tiên phong của tiến sĩ Phạm S đã tạo ra một công nghệ mới mang tính đột phá về giống cây ăn quả, bảo tồn loại gen quý. Dù bận rộn với công việc Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng nhưng tiến sĩ Phạm S có nhiều công trình khoa học ứng dụng nổi bật, góp phần đưa nền nông nghiệp công nghệ cao của Việt Nam tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.
Còn NSƯT, đạo diễn Nguyễn Văn Lượng sau 28 năm miệt mài lao động sáng tạo ở lĩnh vực điện ảnh, ông đã thực hiện 221 bộ phim về đề tài đất nước – con người miền biển đảo Việt Nam từ năm 1988 đến nay, gồm các thể loại: phim truyện, phim tài liệu, phim phóng sự..., đóng góp không nhỏ trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người và biển đảo Việt Nam.

Tiến sĩ Biswaroop Roy Chowdhury - Chủ tịch Liên minh Kỷ lục thế giới tặng Đĩa vàng Sáng tạo thế giới đến hai Kỷ lục gia thế giới của Việt Nam
Tiến sĩ Biswaroop Roy Chowdhury - Chủ tịch Liên minh Kỷ lục thế giới tặng Đĩa vàng Sáng tạo thế giới đến hai Kỷ lục gia thế giới của Việt Nam

Tiến sĩ, Kỷ lục gia thế giới Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng là một vị quan chức Việt Nam đầu tiên được Liên minh Kỷ lục Thế giới – WorldKings vinh danh là kỷ lục gia thế giới
Tiến sĩ, Kỷ lục gia thế giới Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng là một vị quan chức Việt Nam đầu tiên được Liên minh Kỷ lục Thế giới – WorldKings vinh danh là kỷ lục gia thế giới

Niềm vui Tiến sĩ, Kỷ lục gia thế giới Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (giữa) và NSƯT, đạo diễn Kỷ lục gia thế giới Nguyễn Văn Lượng (trái) tại buổi lễ. Ảnh: QUỲNH TRÂN
Niềm vui Tiến sĩ, Kỷ lục gia thế giới Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (giữa) và NSƯT, đạo diễn Kỷ lục gia thế giới Nguyễn Văn Lượng (trái) tại buổi lễ. Ảnh: QUỲNH TRÂN
Năm 2007, ông được nhà nước phong tặng NSƯT. Trong 3 năm, từ 2012 đến 2015, ông được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - Vietkings, Tổ chức Kỷ lục châu Á, Liên minh Kỷ lục thế giới xác lập kỷ lục Việt Nam, châu Á và thế giới. Hiện Kỷ lục gia Nguyễn Văn Lượng đang thực hiện dự án phim trường cổ trang lớn nhất Việt Nam ở Yên Tử (Quảng Ninh), với mong muốn sẽ tạo ra ở đây một quy trình công nghệ điện ảnh lịch sử.
Kể từ buổi tặng thưởng hôm nay của Liên minh Kỷ lục thế giới, Tiến sĩ, Kỷ lục gia thế giới Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và NSƯT, đạo diễn Kỷ lục gia thế giới Nguyễn Văn Lượng chính thức trở thành thành viên chính thức của Liên đoàn các Nhà sáng tạo Thế giới – World Creators Federation (WCF).
Theo Lê Công Sơn (TNO)

Có thể bạn quan tâm