Vụ tai nạn liên hoàn ở Đắk Nông: Tạm giữ tài xế xe khách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Viện KSND H.Đắk Mil (Đắk Nông) phê chuẩn lệnh “giữ người trong trường hợp khẩn cấp” đối với tài xế  xe khách trong vụ tai nạn liên hoàn làm 3 người thương vong trên địa bàn huyện ngày 3.5.
Ngày 10.5, Viện KSND H.Đắk Mil (Đắk Nông) cho biết đã phê chuẩn lệnh "giữ người trong trường hợp khẩn cấp" đối với Lê Văn Trung (34 tuổi, trú thôn 4, xã Hòa Khánh, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) để điều tra, làm rõ hành vi "vi phạm quy định về giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hiện trường vụ xe khách gây tai nạn liên hoàn xảy ra tại H.Đắk Mil ngày 3.5. Ảnh: Thanh Quân
Hiện trường vụ xe khách gây tai nạn liên hoàn xảy ra tại H.Đắk Mil ngày 3.5. Ảnh: Thanh Quân
Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 10 giờ ngày 3.5, xe khách Hồng Anh BS 47B - 017.68 lưu thông theo hướng Đắk Lắk - Đắk Nông, trên xe chở hơn 20 hành khách, khi đến quốc lộ 14 đoạn qua thôn Nam Sơn, xã Đắk Gằn (H.Đắk Mil) bất ngờ va chạm với xe máy BS 47P9 - 4435 do ông Đ.V.V. (51 tuổi, trú xã Hòa Phú, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) điều khiển đang đi qua đường.
Sau đó, xe khách tiếp tục va chạm với một xe máy khác do anh Đ.V.N. điều khiển chở theo chị Đ.T.V. (46 tuổi, trú TP.Biên Hòa, Đồng Nai). Tiếp đó, xe khách này tông sập một phần ngôi nhà gỗ bên đường rồi mới dừng lại.
Hậu quả, ông Đ.V.V. tử vong tại chỗ; 2 người khác bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu (là anh Đ.V.N. và chị Đ.T.V.). Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng thông báo anh Đ.V.N. đã tử vong tại bệnh viện.
Hiện vụ tai nạn liên hoàn trên đang được cơ quan chức năng Đắk Nông điều tra, làm rõ.
Theo Thanh Quân (TNO)

Có thể bạn quan tâm