Giáp Tết Nhâm Dần, giá hoa cúc tăng cao, người dân Đà Lạt mừng ra mặt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chỉ còn tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, giá hoa cúc tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) tăng đột biến, người dân vô cùng phấn khởi, hy vọng giá hoa cúc sẽ tiếp tục duy trì đến những ngày cuối năm.
Những ngày này, tại làng hoa Hà Đông (TP.Đà Lạt), người dân trồng hoa đang rất phấn khởi, nhanh chóng cắt hoa để giao cho thương lái vì giá hoa cúc lên khá cao. 
Người dân hy vọng giá hoa cúc sẽ tiếp tục tăng cao đến những ngày giáp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022.

Người dân tại Làng hoa Hà Đông bọc lưới cho băng hoa cúc sẽ thu hoạch vào những ngày cuối năm. Ảnh: Văn Long
Người dân tại Làng hoa Hà Đông bọc lưới cho băng hoa cúc sẽ thu hoạch vào những ngày cuối năm. Ảnh: Văn Long
Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Vũ Hoa Hải cho biết: "Các thương lái sẽ đến tận vườn mua hoa. Đến giờ, cữ Rằm tôi đã bán được khoảng 40.000 cành hoa cúc. Hiện tại, giá 1 bó cúc 10 cành có giá từ 25.000 - 27.000 đồng. Người trồng hoa cúc thường sẽ chia cữ khoảng 15 ngày để trồng gối đầu. Vì vậy, ngày 15 và 30 tháng nào cũng có hàng để bán.
Theo tôi suy đoán thì năm nay giá cả sẽ ổn. Vì dịch Covid-19 nên miền Bắc và miền Trung sẽ hạn chế trồng hoa. Song song với đó, người làm giống hoa tại Đà Lạt cũng không phát triển giống nhiều. Chính vì vậy, diện tích trồng hoa cúc giảm sẽ khiến giá hoa được đẩy lên. Từ ngày cúng ông Táo sẽ biết giá hoa ra sao".

Anh Vũ Hoa Hải đóng bao ni lông cho những bó hoa cúc mới được cắt để đóng thùng, giao cho thương lái. Ảnh: Văn Long
Anh Vũ Hoa Hải đóng bao ni lông cho những bó hoa cúc mới được cắt để đóng thùng, giao cho thương lái. Ảnh: Văn Long
Trong khi đó, anh Nguyễn Hoàng Đệ (37 tuổi, làng hoa Hà Đông, phường 8, TP.Đà Lạt) phấn khởi cho biết, vườn hoa cúc đóa 40.000 cây của gia đình anh đã có thương lái đến hỏi mua với giá 2.200 đồng/cây nhưng anh chưa bán. Vườn hoa của anh nở đúng vào dịp Tết, hiệp tại đang phải bọc lưới cho từng bông.

Vườn hoa cúc của anh Đệ có thương lái đến mua với giá 2.200 đồng/cây nhưng anh chưa bán. Ảnh: Văn Long
Vườn hoa cúc của anh Đệ có thương lái đến mua với giá 2.200 đồng/cây nhưng anh chưa bán. Ảnh: Văn Long

"Giữa năm 2020, giá hoa cúc rất cao, lên đến 50.000 - 60.000 đồng/bó 10 cành nhưng đến gần Tết thì giá lại xuống thấp, gọi thương lái đến người ta không dám mua luôn vì bán không được. Tôi đã phải đổ bỏ 2 lần. Năm nay liều thêm một lứa nữa xem như thế nào, hoa đang rất đẹp nên hy vọng tới Tết sẽ bán được giá cao", anh Đệ chia sẻ.

Người dân tại TP.Đà Lạt đang rất phấn khởi vì giá hoa cúc đang ở mức cao, hy vọng giải quyết được phần nào khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 gây ra từ đầu năm 2021 đến nay. Ảnh: Văn Long
Người dân tại TP.Đà Lạt đang rất phấn khởi vì giá hoa cúc đang ở mức cao, hy vọng giải quyết được phần nào khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 gây ra từ đầu năm 2021 đến nay. Ảnh: Văn Long
Tại TP.Đà Lạt, người dân trồng hoa cúc sẽ trồng khoảng 70.000 cây/1.000m2. Tại mỗi vườn hoa thường được trang bị thêm hệ thống đèn để chiếu sáng nhằm thúc hoa cúc nở đúng cữ theo ý muốn của chủ vườn. Trước đây, người dân Đà Lạt thường sử dụng bóng đèn Compact loại 20W, chia với tỷ lệ 1.000 bóng đèn/ha, thời gian thắp sáng khoảng 8 giờ/đêm.

Những bó hoa cúc 10 cây sẽ được bó, đóng bịch ni lông rồi đóng thùng, giao cho thương lái. Ảnh: Văn Long
Những bó hoa cúc 10 cây sẽ được bó, đóng bịch ni lông rồi đóng thùng, giao cho thương lái. Ảnh: Văn Long
Tuy nhiên, chi phí để sử dụng loại bóng đèn này khá cao nên người dân địa phương đã thay thế bằng bóng đèn led loại 5W. Bóng đèn led có tia sáng xuống thẳng, tập trung giúp hoa hấp thụ ánh sáng và sinh trưởng tốt hơn, không ảnh hưởng đến quá trình phát triển của hoa.
Theo ông Nguyễn Đức Cứ - Trưởng phòng Kinh tế TP.Đà Lạt, cũng do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên nhà vườn Đà Lạt xuống giống hoa vụ Tết Nhâm Dần chỉ được gần 800ha, tức khoảng 70% so với những năm trước.
Theo Văn Long (Dân Việt)

https://danviet.vn/giap-tet-nham-dan-gia-hoa-cuc-tang-cao-nguoi-dan-da-lat-mung-ra-mat-20220117083330515.htm

Có thể bạn quan tâm