Đắk Lắk: 'Siêu thị mini tết 0 đồng' hỗ trợ hộ nghèo, người lao động khó khăn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chương trình 'Siêu thị mini tết 0 đồng' góp phần hỗ trợ nhiều hộ nghèo, người lao động khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn Đắk Lắk đón tết an vui.
Trong hai ngày 15 - 16.1, tại TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh đoàn Đắk Lắk cùng Hội Doanh nhân trẻ tỉnh và Chi nhánh Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận khu vực Tây Nguyên - Nam Trung bộ (PNJ Tây Nguyên - Nam Trung Bộ) phối hợp tổ chức “Siêu thị mini tết 0 đồng” nhằm hỗ trợ nhu yếu phẩm đón tết cho hộ nghèo, người lao động khó khăn trên địa bàn thành phố.
 
Các hộ nghèo, lao động khó khăn đến mua sắm tại siêu thị 0 đồng. Ảnh: Trung Chuyên
Các hộ nghèo, lao động khó khăn đến mua sắm tại siêu thị 0 đồng. Ảnh: Trung Chuyên
Có 500 hộ được nhận “Tấm vé nghĩa tình” vào siêu thị mua sắm 0 đồng, mỗi vé trị giá 400.000 đồng. Siêu thị có hơn 40 mặt hàng, gồm: gạo, trứng, dầu ăn, nước mắm, đường, hạt nêm, bột ngọt, bánh, kẹo, nước ngọt và một số nhu yếu phẩm khác. Những người đến siêu thị mua sắm còn được tặng thêm bánh chưng, chữ ông đồ trang trí ngày tết...
Mỗi hộ được nhận Tấm vé nghĩa tình vào mua sắm miễn phí. Ảnh: Trung Chuyên
Mỗi hộ được nhận Tấm vé nghĩa tình vào mua sắm miễn phí. Ảnh: Trung Chuyên
Siêu thị mở cửa vào lúc 7 giờ 30 phút đến 17 giờ hằng ngày. Mỗi người dân luân phiên đi mua hàng vào các khung giờ khác nhau nhằm bảo đảm không tụ tập đông người tại một thời điểm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Các hộ mua sắm tại Siêu thị tết 0 đồng được tặng món quà
Các hộ mua sắm tại Siêu thị tết 0 đồng được tặng món quà "chữ ông đồ" treo tết. Ảnh: Trung Chuyên
Bước ra khỏi siêu thị với món hàng vừa “mua sắm" trên tay, anh Y Vôn (trú buôn Kô Sier, P.Tân Lập) tỏ ra phấn khởi. Anh cho biết: “Nhà tôi đông người, thuộc diện hộ cận nghèo, tôi làm phụ hồ nhưng năm qua do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên công việc bấp bênh, thu nhập thấp, cuộc sống rất khó khăn. Tết đến gần rồi, may mắn được các cơ quan, đơn vị hỗ trợ nhiều món thực phẩm này gia đình tôi đỡ lo, thấy vui nhiều lắm”.
Các hộ ra về phấn khởi với những món hàng tết
Các hộ ra về phấn khởi với những món hàng tết "0 đồng". Ảnh: Trung Chuyên
Ông Phạm Xuân Đáo (trú P.Tân Thành, TP.Buôn Ma Thuột) cho biết ông làm nghề xe ba gác chở hàng, năm qua gặp đại dịch gần như không có thu nhập, vợ lại bị bệnh tai biến nằm liệt giường nên kinh tế gia đình hết sức chật vật. “Được hỗ trợ những món quà tết thiết thực, nghĩa tình thế này gia đình tôi thấy ấm lòng trong những ngày tết. Cám ơn các đơn vị tài trợ khi quan tâm chia sẻ khó khăn với các hộ nghèo”, ông Đáo nói.
Nhiều hộ nghèo, người lao động khó khăn thấy ấm lòng với quà tết từ siêu thị 0 đồng. Ảnh: Trung Chuyên
Nhiều hộ nghèo, người lao động khó khăn thấy ấm lòng với quà tết từ siêu thị 0 đồng. Ảnh: Trung Chuyên
Theo anh Võ Chí Nhân, Trưởng phòng Marketing PNJ Tây Nguyên - Nam Trung bộ, đơn vị đồng tổ chức “Siêu thị mini tết 0 đồng” tại TP.Buôn Ma Thuột, chi phí thực hiện chương trình này trị giá 320 triệu đồng, do PNJ Tây Nguyên - Nam Trung bộ cùng Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk đồng tài trợ.
“Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, tất cả các chi nhánh, cửa hàng kinh doanh của PNJ trên toàn quốc đều phối hợp đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Siêu thị mini tết 0 đồng”. Chi phí dành cho hoạt động này trích từ quỹ từ thiện của PNJ nhằm góp phần giúp các hộ nghèo, người lao động khó khăn ở các địa phương đón tết đầm ấm, tươi vui hơn sau một năm khó khăn bởi tác động của dịch bệnh Covid-19”, anh Nhân nói.
Theo Trung Chuyên (TNO)

Có thể bạn quan tâm