Lao xuống hồ cứu con, 2 cha con chết đuối thương tâm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Phát hiện con trai rơi xuống hồ, người cha đã lao mình xuống cứu nhưng bị kiệt sức nên 2 cha con chết đuối thương tâm.
Tối 8-12, một lãnh đạo UBND xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước làm 2 cha con tử vong.
Theo đó, sáng cùng ngày, anh N.V.Q. (SN 1984, trú thôn Xuân Lộc 1, xã Đắk Sắk) cùng con trai là N.V.Đ. (SN 2009) đi làm rẫy.
Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, trong lúc đang câu cá thì cháu Đ. bị rơi xuống hồ nước sâu. Phát hiện D. gặp nạn, anh Q. liền lao mình xuống hồ cứu con. Tuy nhiên, do kiệt sức nên cả 2 cha con bị chìm xuống nước, chết đuối thương tâm.
Ngay sau đó, người thân anh Q. đã thông báo với người dân xung quanh để hỗ trợ tìm kiếm. Đến 15 giờ cùng ngày, thi thể 2 cha con đều được tìm thấy.
Theo lãnh đạo UBND xã Đắk Sắk, hoàn cảnh gia đình anh Q. rất khó khăn, trong đó cháu Đ. bị bệnh nhiều năm nay, còn người con thứ 3 mới sinh. Chính quyền địa phương đang kêu gọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để tổ chức lễ tang cho 2 cha con.
C. Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm