Quốc lộ 14 - đường Hồ Chí Minh là tuyến trọng yếu qua Tây Nguyên, nhưng đoạn nối 2 tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk đang quá tải. Mỗi ngày có hàng nghìn lượt phương tiện lưu thông từ Đắk Nông và các tỉnh, thành khu vực phía Nam làm thủ tục khai báo y tế cần thiết tại chốt kiểm soát để tiến vào địa phận Đắk Lắk.
Ngày 1.10, sau khi TP.HCM và các tỉnh phía Nam nới lỏng giãn cách xã hội, quốc lộ 14 (đoạn qua cầu 14, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk) có hàng nghìn lượt phương tiện lưu thông gây ùn tắc nghiêm trọng khu vực này trong những giờ cao điểm từ 9h đến 11h và từ 15h đến 17h. Ảnh: Bảo Trung
Anh Trần Văn Minh (tỉnh Bình Phước) cho hay: “Tôi chở hàng hóa thiết yếu lưu thông từ Bình Phước về Đắk Lắk. Hôm nay, có quá nhiều phương tiện lưu thông qua cầu 14, tôi phải đợi chờ một lúc lâu mới làm xong việc khai báo y tế. Các thủ tục cần làm để thông chốt cũng đơn giản, không có giấy phép con, cánh tài xế từ đó cũng bớt áp lực“.
Thiếu tá Trần Ngọc Tú - Đội trưởng đội CSGT số 1 (thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Đắk Lắk) cho hay, thời gian tới, khi TP.HCM và một số tỉnh khu vực phía Nam tiếp tục nới lỏng giãn cách xã hội thì sẽ có nhiều người dân trở về Đắk Lắk dễ khiến khu vực này quá tải hơn nữa. Ngoài ra, khu vực Tây Nguyên đang vào mùa mưa lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch sẽ rất vất vả trong việc kiểm soát tình hình, điều tiết lượng lớn phương tiện lưu thông sang đây.
Tại khu vực khai báo y tế ở chốt kiểm soát kể trên, người dân tụ tập đông đúc để làm thủ tục còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19.
Ngoài ra, công dân về Đắk Lắk từ vùng xanh, đã tiêm vaccine cũng được lực lượng y tế tại đây tạo điều kiện thông hành theo quy định.
Theo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk: Trong những ngày tới công dân từ các tỉnh, thành khu vực phía Nam về quê tự phát, không thông báo cho chính quyền các địa phương thì những chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 của Đắk Lắk sẽ chuyển vào khu cách ly tập trung nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh cho tỉnh.
Chiếc xe tải chở hàng đang lưu thông trên đèo Lò Xo thuộc xã Đăk Man, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum, bất ngờ lao xuống mương thoát nước bên đường khiến 2 người tử vong tại chỗ.
Khoa Cấp cứu-Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 15 người là nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông tại tỉnh Kon Tum, trong đó 6 người xuất viện sau khi được khám sàng lọc.
Trận động đất xảy ra vào lúc 15 giờ 39 phút 28 giây ngày 15/4 (giờ địa phương) với tọa độ 14.803 độ Vĩ Bắc-108.282 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2km, không gây rủi ro thiên tai.
Ngày 14/4, tại đảo Ây Nô (Trung tâm Du lịch cầu treo Buôn Đôn), UBND huyện Buôn Đôn phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đắk Lắk, tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay - Lào Phật lịch 2567 năm 2024.
Xe khách chở 23 người di chuyển trên QL24 (đoạn qua tỉnh Kon Tum) bất ngờ xảy ra tai nạn với xe tải đi theo hướng ngược lại, khiến 1 người tử vong, nhiều người bị thương.
Theo thống kê của Công ty TNHH Một thành viên Quản lý công trình Thủy lợi tỉnh Đắk Lắk, ảnh hưởng của nắng nóng kèo dài đã khiến nhiều công trình hồ, đập trên địa bàn bị cạn kiệt nguồn nước.
Dù triển khai nhiều giải pháp điều tiết nước tưới, thế nhưng hàng nghìn héc-ta (ha) cà phê tại huyện Đăk Hà, Kon Tum đang phải “gồng mình” chống chịu với thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài.