Một nông dân Việt Nam xuất sắc ở tỉnh Lâm Đồng tặng hơn 300 tấn rau củ cho nhân dân miền Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thông qua Hội Nông dân, anh Nguyễn Văn Đoàn - Giám đốc HTX nông nghiệp xã Nam Sơn ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã gửi tặng hơn 300 tấn rau, củ, quả (trị giá hơn 2 tỷ đồng) để ủng hộ bà con vùng tâm dịch Covid-19 ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam.
Ngày 16/9, trao đổi với PV Báo Điện tử Dân Việt, anh Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đức Trọng cho biết: Hưởng ứng lời kêu gọi của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thời gian qua các cấp Hội Nông dân trong huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức nhiều hoạt động kịp thời và ý nghĩa chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid – 19. 
Với vai trò là cầu nối Hội Nông dân huyện đã triển khai nhiều hoạt động kêu gọi hội viên, nông dân tích cực đóng góp lương thực, thực phẩm để ủng hộ cho bà con vùng có dịch.
 
HTX Nam Sơn do anh Nguyễn Văn Đoàn làm Giám đốc đang sản xuất, kinh doanh các mặt hàng nông sản như cà rốt, củ cải, khoai lang, hành tây, cà chua, cà tím và một số loại rau, củ, quả theo mùa khác.
HTX Nam Sơn do anh Nguyễn Văn Đoàn làm Giám đốc đang sản xuất, kinh doanh các mặt hàng nông sản như cà rốt, củ cải, khoai lang, hành tây, cà chua, cà tím và một số loại rau, củ, quả theo mùa khác.
Điển hình, anh Nguyễn Văn Đoàn - Giám đốc HTX nông nghiệp xã Nam Sơn, từ ngày 18/6/2021 tới nay đã trực tiếp ủng hộ 306 tấn rau, củ, quả; 26 tấn gạo, trị giá hơn 2 tỷ đồng để hỗ trợ các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19, các cơ sở cách ly tập trung, khu vực bị phong tỏa, giãn cách xã hội, những hộ khó khăn tại nơi cư trú và  người dân các vùng tâm dịch ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận, Khánh Hòa...... Ngoài ra, anh Đoàn còn đóng góp 50 triệu đồng để ủng hộ Quỹ tiêm phòng vắc xin phòng, chống Covid-19.
 
Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đức Trọng và anh Nguyễn Văn Đoàn ( bên phải ảnh ) trong một lần thực hiện ủng hộ chuyến xe yêu thương ủng hộ rau củ về vùng tâm dịch. Ảnh HND Đức Trọng
Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đức Trọng và anh Nguyễn Văn Đoàn ( bên phải ảnh ) trong một lần thực hiện ủng hộ chuyến xe yêu thương ủng hộ rau củ về vùng tâm dịch. Ảnh: HND Đức Trọng
Anh Nguyễn Văn Đoàn là nông dân sản xuất giỏi nhiều năm liền của huyện Đức Trọng và tỉnh Lâm Đồng. Năm 2017, anh được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương tôn vinh, trao tặng danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc".
Anh Nguyễn Văn Đoàn, Giám đốc HTX nông nghiệp Nam Sơn chia sẻ: "Bà con khó khăn, chúng tôi giúp đỡ cũng là tấm lòng đồng bào với nhau. Lúc đất nước bình thường, nông dân xứ mình đưa hàng xuống dưới thì nay dịch bệnh, chúng tôi cũng góp phần đỡ đần bà con qua lúc khó khăn hoạn nạn". 
 
Anh Nguyễn Văn Đòn ( thứ hai từ trái qua ) trong 1 lần ủng hộ rau củ quả cho chuyến xe yêu thương. Ảnh: HND Đức Trọng
Anh Nguyễn Văn Đòn ( thứ hai từ trái qua ) trong 1 lần ủng hộ rau củ quả cho chuyến xe yêu thương. Ảnh: HND Đức Trọng
Được biết, HTX Nam Sơn do anh Nguyễn Văn Đoàn làm Giám đốc đang sản xuất, kinh doanh các mặt hàng nông sản như cà rốt, củ cải, khoai lang, hành tây, cà chua, cà tím và một số loại rau, củ, quả theo mùa khác. 
Đến nay, HTX Nam Sơn đang tổ chức sản xuất trên diện tích 3.600ha, trải đều trên các huyện Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà. Trong đó gia đình anh Đoàn có hơn 100ha, 6 xã viên còn lại có vài trăm ha, diện tích còn lại là đất của nông dân liên kết. 
Đặc biệt, trong diện tích này có 50ha sản xuất rau củ theo tiêu chuẩn VietGAP, mỗi ngày thu hoạch 5 – 10 tấn, nhập vào các siêu thị khó tính nhất ở TP Hồ Chí Minh. Hiện HTX có 2 cơ sở sơ chế sản phẩm ở Đức Trọng, trong đó anh Đoàn trực tiếp phụ trách sơ chế rau củ quả theo tiêu chuẩn VietGAP.
Hiện mảng sản xuất, kinh doanh cà rốt, củ cải của HTX Nam Sơn đạt sản lượng 72.000 tấn/năm, doanh thu 360 tỷ đồng.
Về phía nông dân liên kết, sau khi trừ các khoản chi phí, bình quân 1 ha lãi khoảng 120 triệu đồng, gấp 3 lần so với trồng cà phê. Nhờ liên kết với HTX, hàng nghìn hộ nông dân ở các huyện Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà đã thoát nghèo, nhiều hộ vươn lên làm giàu bền vững, trong đó có hơn 100 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số. 
Theo Thu Hà (Dân Việt)

https://danviet.vn/mot-nong-dan-viet-nam-xuat-sac-o-tinh-lam-dong-tang-hon-300-tan-rau-cu-cho-nhan-dan-mien-nam-20210916180411421.htm

Có thể bạn quan tâm