Lâm Đồng tiếp tục đón các thai phụ về từ 8 tỉnh thành

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tỉnh Lâm Đồng giao cho các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức đón hơn 100 thai phụ và thân nhân từ 8 tỉnh, thành phố về địa phương bằng ô tô.  

Tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đón hơn 100 thai phụ và người thân về bằng ô tô. Ảnh: Lâm Viên
Tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đón hơn 100 thai phụ và người thân về bằng ô tô. Ảnh: Lâm Viên
Sáng 7.9, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa ban hành văn bản thống nhất chủ trương cho phép và giao các huyện, thành phố trong tỉnh tổ chức đón các thai phụ và thân nhân đang ở TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Đồng Tháp và Khánh Hòa về địa phương bằng xe ô tô.

Các thai phụ và người thân từ sân bay Liên Khương chuẩn bị lên xe về khu cách ly. Ảnh: Lâm Viên
Các thai phụ và người thân từ sân bay Liên Khương chuẩn bị lên xe về khu cách ly. Ảnh: Lâm Viên
Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 4.9 tỉnh Lâm Đồng đã đón 446 thai phụ và thân nhân từ TP.HCM và các tỉnh phía nam về quê; trong đó có 429 người về bằng máy bay và 17 người về bằng ô tô.
Trong số 429 người về bằng máy bay sau khi đáp xuống sân bay Liên Khương, có 1 thai phụ và chồng (đang được cách ly tại H.Đức Trọng) phát hiện dương tính với Covid-19, hiện đang được cách ly điều trị tại khu điều trị Covid-19 ở Trạm y tế Liên Hiệp (H.Đức Trọng).

Các thai phụ được đón về khu cách ly tập trung tại Đà Lạt ngày 4.9. Ảnh: Lâm Viên
Các thai phụ được đón về khu cách ly tập trung tại Đà Lạt ngày 4.9. Ảnh: Lâm Viên
UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở y tế hướng dẫn và phối hợp UBND các huyện Đức Trọng, Đơn Dương, Đạ Huoai và Đạ Tẻh và 2 TP.Đà Lạt, Bảo Lộc phải đảm bảo các điều kiện cần thiết về chăm sóc y tế và cách ly phòng chống dịch Covid-19 trong quá trình đón công dân về địa phương theo đúng quy định. Dự kiến đợt này có 108 thai phụ và người thân được đón về Lâm Đồng trong vài ngày tới.
Theo đó, mỗi thai phụ chỉ được kèm một người thân đi cùng và phải có phiếu xét nghiệm RT-PCR âm tính với Covid-19 còn hiệu lực trong vòng 72 giờ; phải đồng ý cách ly tập trung tối thiểu 14 ngày tại cơ sở cách ly tập trung, sau đó cách ly y tế tại nhà tối thiểu thêm 14 ngày.

Sáng 7.9, bác sĩ Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng cho biết mới phát hiện thêm 1 trường hợp nhiễm Covid-19 là lái xe chở rau từ Đức Trọng đi TP.HCM, sáng nay có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với Covid-19. Như vậy từ đầu dịch Covid-19 bùng phát đến nay, Lâm Đồng ghi nhận 259 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 186 ca được điều trị khỏi xuất viện, hiện còn 73 ca đang điều trị.

Theo Lâm Viên (TNO)

Có thể bạn quan tâm